Đối thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 mất ngôi sao số một

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 20/04/2023 10:52:00 +07:00

U22 Malaysia vừa lên danh sách sơ bộ 25 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 32. Đáng tiếc khi ngôi sao sáng nhất của họ là Luqman Hakim không thể tham dự.

Luqman Hakim đang khoác áo CLB Njarovik của Iceland. Kể từ khi đặt chân đến Njarovik vào tháng 2 vừa qua, Hakim chưa được ra sân trận nào, nhưng dù có như thế thì anh vẫn không được nhả cho SEA Games bởi đây không phải giải đấu của FIFA và các CLB không có nghĩa vụ nhả người.

Mất mắt xích này, U22 Malaysia sẽ suy giảm rất nhiều khả năng tấn công. Luqman Hakim chính là cầu thủ được kỳ vọng nhất của U22 Malaysia. Anh từng dự SEA Games 31 và thể hiện ấn tượng. Cầu thủ này cũng đã được ra sân 9 lần ở ĐTQG dù anh mới 21 tuổi.

Để giúp anh phát triển, CLB chủ quản Selangor đã gửi anh sang Kortrijk, đội bóng ở giải VĐQG Bỉ. Hakim ra sân 1 lần trước khi được đẩy sang Njarovik theo dạng cho mượn đến hết mùa. Sau 2 tháng, anh chưa được thi đấu trận nào.

Đối thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 mất ngôi sao số một - 1

Luman Hakim (số 18) đối đầu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. 

Tuy vắng Hakim tại SEA Games nhưng HLV Elavarasan vẫn rất tự tin. Ông nhận được sự chi viện từ một vài ngôi sao mới nổi của lứa U19, những người đã vô địch giải U19 Đông Nam Á 2022 (thắng Việt Nam của những Văn Trường, Văn Khang với tỷ số 3-0 tại bán kết).

U22 Malaysia đang có sự chuẩn bị khá tốt cho SEA Games 32. Họ toàn thắng 2 trận giao hữu gần nhất ở Merlion Cup trước Hong Kong và Campuchia. Đây là động lực giúp họ tự tin dù rơi vào bảng đấu rất nặng ở SEA Games 32 gồm Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Lào.

Theo kế hoạch, 25 cầu thủ ở danh sách triệu tập này sẽ có một đợt huấn luyện ở trong nước trước khi rút xuống còn 20 người sang Campuchia. Họ được nghỉ loạt trận đầu và chỉ ra quân vào ngày 2/5, ở cuộc chạm trán Lào. Sau đó 6 ngày, U22 Malaysia sẽ đối đầu nhà đương kim vô địch Việt Nam.

(Nguồn: Tiền Phong )
Bình luận
vtcnews.vn