Đổi rác lấy quà trong ‘Phiên chợ hạnh phúc’

Câu chuyện xanhChủ Nhật, 03/03/2024 18:19:59 +07:00
(VTC News) -

Chỉ cần mang những phế liệu, rác có thể tái chế, đến gian hàng trong “Phiên chợ hạnh phúc” là có thể nhận những phần quà tặng ý nghĩa.

Sáng nay, “Phiên chợ hạnh phúc” do Trung tâm dưỡng lão (KĐT Thanh Hà Cienco5, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) tổ chức trong không khí vui nhộn, đông đúc.

Sáng nay, “Phiên chợ hạnh phúc” do Trung tâm dưỡng lão (KĐT Thanh Hà Cienco5, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) tổ chức trong không khí vui nhộn, đông đúc.

Nhiều người dân, các bạn trẻ, sinh viên tình nguyện cùng đến đây tham gia, hỗ trợ tổ chức các hoạt động trong chương trình “Phiên chợ hạnh phúc”.

Nhiều người dân, các bạn trẻ, sinh viên tình nguyện cùng đến đây tham gia, hỗ trợ tổ chức các hoạt động trong chương trình “Phiên chợ hạnh phúc”. 

Phiên chợ có nhiều gian hàng từ ẩm thực, cây xanh, đồ lưu niệm. Trong đó, gian hàng nhận được nhiều sự quan tấm nhất là đổi rác lấy quà. Theo đó, ban tổ chức và các tình nguyện viên đã chuẩn bị sẵn những món quà nhỏ như cây sen đá, cốc giấy, chậu cây tái chế từ chai lọ, khăn…

Phiên chợ có nhiều gian hàng từ ẩm thực, cây xanh, đồ lưu niệm. Trong đó, gian hàng nhận được nhiều sự quan tấm nhất là đổi rác lấy quà. Theo đó, ban tổ chức và các tình nguyện viên đã chuẩn bị sẵn những món quà nhỏ như cây sen đá, cốc giấy, chậu cây tái chế từ chai lọ, khăn…

Mọi người đến tham dự, vui chơi, ăn uống có thể mang theo các loại rác như vỏ hộp sữa, bìa giấy, sách vở, giấy báo, tạp chí cũ, vỏ lon, chai nhựa, kim loại… để đổi lấy những món quà nhỏ mang ý nghĩa chung tay bảo vệ môi trường.

Mọi người đến tham dự, vui chơi, ăn uống có thể mang theo các loại rác như vỏ hộp sữa, bìa giấy, sách vở, giấy báo, tạp chí cũ, vỏ lon, chai nhựa, kim loại… để đổi lấy những món quà nhỏ mang ý nghĩa chung tay bảo vệ môi trường.

Vũ Mạnh Hùng, tình nguyện viên từ Ninh Bình đến đây hỗ trợ tham gia phiên chợ cho biết: "Nhóm tôi sẽ nhận các loại rác thải có thể tái chế và tặng lại cho mọi người những phần quà nhỏ mang tính tượng trưng để lan truyền thông điệp chung tay bảo vệ môi trường. Quần áo cũ mọi người mang đến đây nhóm cũng sẽ thu gom và chuyển đến các đơn vị chuyên đi làm từ thiện ở những vùng cao và những nơi thiếu thốn, có nhu cầu dùng đến”.

Vũ Mạnh Hùng, tình nguyện viên từ Ninh Bình đến đây hỗ trợ tham gia phiên chợ cho biết: "Nhóm tôi sẽ nhận các loại rác thải có thể tái chế và tặng lại cho mọi người những phần quà nhỏ mang tính tượng trưng để lan truyền thông điệp chung tay bảo vệ môi trường. Quần áo cũ mọi người mang đến đây nhóm cũng sẽ thu gom và chuyển đến các đơn vị chuyên đi làm từ thiện ở những vùng cao và những nơi thiếu thốn, có nhu cầu dùng đến”.

Tại đây cũng có gian hàng bán các túi xách tái chế từ vải quần jean, các loại vải từ quần áo đã bỏ đi, được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, hợp thời trang.

Tại đây cũng có gian hàng bán các túi xách tái chế từ vải quần jean, các loại vải từ quần áo đã bỏ đi, được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, hợp thời trang.

Ngoài ra, tại phiên chợ cũng có các điểm thu gom bánh kẹo Tết, đồ dùng học tập, đồ chơi cũ, thu gom quần áo cũ… tất cả các hoạt động đều nhằm phục vụ cho mục đích thiện nguyện và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, tại phiên chợ cũng có các điểm thu gom bánh kẹo Tết, đồ dùng học tập, đồ chơi cũ, thu gom quần áo cũ… tất cả các hoạt động đều nhằm phục vụ cho mục đích thiện nguyện và bảo vệ môi trường.

Không chỉ các bạn trẻ, các cụ già sống tại trung tâm cũng tích cực làm bánh, món ăn truyền thống để cùng trao đổi, bán trong phiên chợ.

Không chỉ các bạn trẻ, các cụ già sống tại trung tâm cũng tích cực làm bánh, món ăn truyền thống để cùng trao đổi, bán trong phiên chợ. 

Với mái tóc bạc trắng đứng bán bánh trôi nước tại một góc chợ, bà Nguyễn Thị Biển (92 tuổi), cười rộn rã khoe những tờ tiền có được sau khi bán bánh.

Với mái tóc bạc trắng đứng bán bánh trôi nước tại một góc chợ, bà Nguyễn Thị Biển (92 tuổi), cười rộn rã khoe những tờ tiền có được sau khi bán bánh.

“Tôi sống ở trung tâm dưỡng lão hơn 4 năm. Ở đây có nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa như Phiên chợ hạnh phúc, phiên chợ Tết. Mỗi lần có hoạt động các cháu tình nguyện viên đến múa hát, người dân đến hỏi thăm vui chơi. Tự tay chúng tôi làm bánh, làm tranh bán. Ở cái tuổi xế chiều như chúng tôi, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa”, bà Biển cười nói.

“Tôi sống ở trung tâm dưỡng lão hơn 4 năm. Ở đây có nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa như Phiên chợ hạnh phúc, phiên chợ Tết. Mỗi lần có hoạt động các cháu tình nguyện viên đến múa hát, người dân đến hỏi thăm vui chơi. Tự tay chúng tôi làm bánh, làm tranh bán. Ở cái tuổi xế chiều như chúng tôi, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa”, bà Biển cười nói.

Các cụ vui vẻ nặn bánh.

Các cụ vui vẻ nặn bánh.

Chị Thanh Hải, đại diện Ban tổ chức chương trình Phiên chợ hạnh phúc năm nay cho biết, tất cả các hoạt động diễn ra tại đây đều nhằm mục đích đem lại những niềm vui, tiếng cười cho những người lớn tuổi tại trung tâm dưỡng lão.

Chị Thanh Hải, đại diện Ban tổ chức chương trình Phiên chợ hạnh phúc năm nay cho biết, tất cả các hoạt động diễn ra tại đây đều nhằm mục đích đem lại những niềm vui, tiếng cười cho những người lớn tuổi tại trung tâm dưỡng lão.

“Lợi nhuận ở các gian hàng sẽ dùng để gây quỹ. Quỹ này sẽ dùng cho các hoạt động thiện nguyện, thực hiện các hoạt động hành trình xanh, dự án nguồn yêu thương phục vụ lợi ích cộng đồng”, chị Thanh Hải chia sẻ thêm.

“Lợi nhuận ở các gian hàng sẽ dùng để gây quỹ. Quỹ này sẽ dùng cho các hoạt động thiện nguyện, thực hiện các hoạt động hành trình xanh, dự án nguồn yêu thương phục vụ lợi ích cộng đồng”, chị Thanh Hải chia sẻ thêm.

Long Quyền
Bình luận
vtcnews.vn