Đội futsal Thái Lan dùng tiền thưởng vô địch để làm từ thiện tại Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 30/12/2023 11:32:06 +07:00
(VTC News) -

Đội futsal Thammasat Stallion dùng toàn bộ tiền thưởng giành được ở giải futsal TP.HCM mở rộng 2023 để làm từ thiện.

Giải futsal TP.HCM mở rộng 2023 vừa kết thúc với chức vô địch thuộc về CLB Thammasat Stallion. Đội bóng Thái Lan để lại nhiều ấn tượng đẹp với người hâm mộ chủ nhà. Họ dùng toàn bộ số tiền thưởng vô địch là 5.000 USD (khoảng 125 triệu đồng) để trao cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Quay trở lại với trận chung kết gặp Sahako, Thammasat Stallion cho thấy sức mạnh của mình bằng phong cách thi đấu đầy tốc độ. Họ buộc Sahako FC (Việt Nam) phải chơi phòng phự phản công. Tuy nhiên, đây là ngày mà các hậu vệ của Sahako chơi ấn tượng. Hàng thủ của họ thi đấu chắc chắn và hàng công mang đến khác biệt.

Thammasat Stallion dùng tiền thưởng để làm từ thiện.

Thammasat Stallion dùng tiền thưởng để làm từ thiện.

Sahako FC tạo ra sự hứng khởi cho hàng ngàn khán giả trên sân bằng bàn thắng dẫn điểm ở phút thứ 8, sau một pha lên bóng tốc độ ở biên rồi căng ngang để Văn Tiến dứt điểm cận thành.

Tuy nhiên, Carneiro tỏa sáng bằng pha lên bóng dọc biên rồi tung cú sút sệt chéo góc, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng đến từ Thái Lan ở phút 17. Cũng như những phút đầu tiên, Sahako FC cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường, không hề e ngại trước đối thủ mạnh hơn. Và tinh thần ấy được đền đáp bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 khi hiệp 1 chỉ còn 4 giây. Ngọc Sơn tung cú đá biên đưa bóng bật người cầu thủ Thammasat Stallion đổi hướng, đi vào lưới.

Trong hiệp 2, đại diện của futsal Thái Lan tiếp tục tấn công để tìm bàn gỡ. Phút 25, Carneiro thêm một lần tỏa sáng bằng pha thoát xuống bên cánh trái và tung cú sút chéo góc, gỡ hòa 2-2. Trở về vạch xuất phát, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, Thammasat Stallion cho thấy sự nguy hiểm hơn nhờ 2 ngoại binh.

Phút 35, Di Maria tung cú sút xa đưa bóng bật một cầu thủ khiến thủ môn Xuân Hiệp phải vào lưới nhặt bóng. Sử dụng chiến thuật power-play ở thời điểm cuối trận nhưng Sahako FC không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của Thammasat Stallion, đành chấp nhận thất bại tiếc nuối 2-3 trước đối thủ. Thắng trận nghẹt thở, Thammasat Stallion đã giành chức vô địch.

Trong trận hạng ba, Thái Sơn Nam TP.HCM đã quyết định không đăng ký ngoại binh Gabriel để trao cơ hội cho các cầu thủ nội. Phút thứ 5, trong một pha tổ chức tấn công nhanh, Mạnh Dũng thọc khe để Hoài An thoát xuống cứa lòng chéo góc, ghi bàn thắng đưa đội nhà vượt lên dẫn điểm.

Thái Sơn Nam TP.HCM thua Selangor.

Thái Sơn Nam TP.HCM thua Selangor.

Từ quả ném bóng dài của thủ môn Văn Ý, Minh Trí tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Lincoln đưa bóng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Sơn Nam TP.HCM.  Tuy nhiên, sai lầm của Mạnh Dũng khi để mất bóng ngay trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Wellington xỉa bóng, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 14. Tuy nhiên, cách biệt tiếp tục được thiết lập khi ở phút cuối hiệp 1, Gia Hưng lập cú đúp bàn thắng để đưa Thái Sơn Nam TP.HCM dẫn trước 4-1.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã chơi không tốt trong hiệp 2 để Selangor Mac ghi liền 3 bàn thắng do công của Wellington (25’), Syahir (33’) và Khairul (40’) để kết thúc tỷ số với kết quả hòa 4-4. Tình thế buộc 2 đội phải bước vào loạt luân lưu 6m để xác định đội thắng. Selangor Mac dứt điểm tốt hơn, qua đó, giành chiến thắng với tỷ số 4-3 và giành hạng ba.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn