Chung kết giải Futsal TP.HCM mở rộng: Sahako so tài đội bóng Thái Lan

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 27/12/2023 22:04:06 +07:00
(VTC News) -

CLB Sahako sẽ so tài Thammasat Stallion ở chung kết giải Futsal TP.HCM mở rộng 2023.

Ở trận bán kết 1, Thammasat Stallion gặp Thái Sơn Nam. Sự khác biệt giữa hai đội nằm ở ngoại binh. Bộ ba cầu thủ Fabricio Carneiro, Thiago Gouvea và Henrique Elgart tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng rất lớn với đội hình của đại diện Thái Lan.

Chỉ sau 5 phút bóng lăn, Thammasat Stallion có bàn mở tỷ số. Fabricio đi bóng từ giữa sân, vượt qua sự truy cản của Dương Ngọc Linh và Nhan Gia Hưng, trước khi loại bỏ Hồ Văn Ý để đưa bóng vào khung thành trống. 

3 phút sau, Tanapol Maneepetch thực hiện bài đá biên chuẩn xác, mở ra cơ hội cho Tanatip Sangsung bắt vô lê, đưa bóng đi chìm vào góc gần, đánh bại thủ môn Hồ Văn Ý.

Thái Sơn Nam (xanh) thất bại trước Thammasat Stallion.

Thái Sơn Nam (xanh) thất bại trước Thammasat Stallion.

Các cầu thủ đội khách càng chơi càng hưng phấn. Phút 12, các cầu thủ Thammasat Stallion phối hợp đầy nhịp nhàng, để nâng tỷ số lên 3-0. Ngoại binh Henrique khởi xướng từ phần sân nhà, bóng được luân chuyển qua Suphanat Nimsuphan, trước khi được Fabricio “chích” mũi giày thắng Văn Ý trong thế đối mặt. 

HLV Nguyễn Tuấn Anh cho các cầu thủ Thái Sơn Nam thực hiện chiến thuật power-play, với đội trưởng Phạm Đức Hòa mang áo thủ môn. Phải đợi đến cuối hiệp 1, Thái Sơn Nam có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. 

Tuy nhiên, chiến thuật này cũng khiến Thái Sơn Nam bộc lộ sơ hở ở hàng thủ. Suphanat ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1 cho đội khách. Thammasat Stallion vào chung kết.

Ở trận bán kết 2, Sahako FC bị đánh giá thấp hơn Selangor MAC. Đội bóng của Malaysia vượt qua bảng "tử thần" với 9 điểm tuyệt đối. Họ sở hữu 3 ngoại binh đang có phong độ cao. 

Sahako chọn cách chơi phòng ngự phản công. Chỉ trong phút thứ 5, đội futsal Việt Nam đã tận dụng 2 cơ hội phản công để ghi 2 bàn thắng dẫn trước. 

Sau 2 bàn thua choáng váng, Selangor Mac xốc lại đội hình. Đến phút 13, Well Pereira tận dụng sợ hớ hênh của hàng thủ Sahako FC để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Sahako (xanh dương) gấy bất ngờ khi chạm trán Selangor Mac.

Sahako (xanh dương) gấy bất ngờ khi chạm trán Selangor Mac.

Tuy nhiên, trong 5 phút còn lại của hiệp 1, các cầu thủ Sahako với những pha ban bật lẫn phối hợp đẹp mắt ghi thêm hai bàn thắng nữa. 

Sang hiệp 2, Sahako ghi thêm 5 bàn, trong khi đối thủ chỉ làm điều này 1 lần. Trận đấu khép lại với chiến thắng 9-2 cho đại diện Việt Nam. Họ vào chung kết gặp Thammasat Stallion.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 17h ngày 29/12. Trong khi đó, trận tranh hạng ba giữa Thái Sơn Nam và Selangor Mac diễn ra lúc 14h.

Hoài Dương
Bình luận
vtcnews.vn