Đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Tin nóngThứ Sáu, 21/07/2023 19:00:00 +07:00
(VTC News) -

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, UBND tỉnh Bắc Kạn thành lập các đoàn công tác tới thăm, tặng quà gia đình người có công trên địa bàn tỉnh.

Trong 4 ngày từ 18 đến 21/7, các đoàn công tác của tỉnh tới thăm hỏi, tri ân, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại huyện Bạch Thông, đoàn do ông Ma Từ Đông Điền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan (ở thôn Đon Bây) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nhường (thôn Nà Ít, xã Vi Hương).

Đoàn cũng đến thăm anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tấn ở thôn Khổi Thiêu (xã Quân Hà).

Ông Nguyễn Đình Huỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh hỏi thăm sức khoẻ thương binh Lý Văn Ích, ở thôn Pù Mắt, xã Chu Hương, huyện Ba Bể. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Ông Nguyễn Đình Huỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh hỏi thăm sức khoẻ thương binh Lý Văn Ích, ở thôn Pù Mắt, xã Chu Hương, huyện Ba Bể. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Tại TP Bắc Kạn, đoàn do bà Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Thanh Bình - thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học; bà Nguyễn Thị Loan - mẹ liệt sĩ và ông Bùi Cao Đại, bệnh binh ở phường Sông Cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang trao quà cho bà Nguyễn Thị Loan và ông Nguyễn Thanh Bình TP Bắc Kạn. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang trao quà cho bà Nguyễn Thị Loan và ông Nguyễn Thanh Bình TP Bắc Kạn. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Đến với huyện Na Rì, đoàn công tác do ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm gia đình ông Nông Văn Nhạc, ông Hoàng Xuân Hòa, ông Nguyễn Chí Quốc là những người bị nhiễm chất độc hóa học. Ngoài ra, các đoàn công tác của tỉnh còn đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Ngân Sơn, huyện Ba Bể.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ma Từ Đông Điền trao quà cho anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tấn, các mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lan và Ngô Thị Nhường tại huyện Bạch Thông. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ma Từ Đông Điền trao quà cho anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tấn, các mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lan và Ngô Thị Nhường tại huyện Bạch Thông. (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Tại các gia đình đến thăm, các lãnh đạo tỉnh ân cần động viên, hỏi thăm sức khỏe các gia đình và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo; đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần và tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đỗ Tươi
Bình luận
vtcnews.vn