'Đọ giá' xe máy giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á

Tư vấnThứ Sáu, 04/12/2020 07:06:43 +07:00

Không chỉ ở Việt Nam, xe máy cũng là phương tiện giao thông quan trọng ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.

Thái Lan

Xe máy là phương tiện giao thông rất quan trọng tại Thái Lan. Theo thống kê từ BBC, hiện có hơn 20 triệu xe máy được lưu hành tại xứ sở chùa Vàng. Đây cũng là một trong những quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng xe máy lớn nhất thế giới.

Giống như tại Việt Nam, Honda và Yamaha đang là 2 thương hiệu thống trị thị trường xe máy ở quốc gia này.

'Đọ giá' xe máy giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á - 1

Yamaha Exciter rất được yêu thích tại Thái Lan. (Ảnh: thai.webike.net)

Tại Thái Lan, Yamaha Exciter 150 cũng là một mẫu xe rất được yêu thích, giá bán lẻ của chiếc xe này vào khoảng 62.000 Bạt (47 triệu). Chiếc Yamaha AEROX 155, một mẫu xe ga có kiểu dáng tương đương với chiếc NVX tại Việt Nam đang được bán với giá 65.400 Bạt (50 triệu).

Còn đối với dòng sản phẩm của Honda, chiếc Honda PCX 150 là mẫu xe ga đang được ưa chuộng tại đây với giá bán khoảng 95.000 Bạt (72,5 triệu). Trong khi đó, Honda PCX ở Việt Nam lại chịu thất bại về doanh số vì thiết kế không phù hợp với nhu cầu sử dụng ở trong nước.

Trong phân khúc xe nữ, nếu như ở Việt Nam Honda Lead làm mưa làm gió thì các chị em phụ nữ bên Thái Lan lại có xu hướng chuộng Honda Scoopy và Honda Click.

Và không thể không nhắc tới chiếc Honda Wave huyền thoại, đây là dòng xe giá rẻ, nhỏ gọn, thực dụng được yêu thích ở cả hai quốc gia.

'Đọ giá' xe máy giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á - 2

Honda Wave 110i sản xuất tại Thái Lan. (Ảnh: Youtube)

Chiếc Honda Wave 110i phiên bản 2020 vành đúc tại Thái Lan đang có giá tới 45.500 Bạt (34,7 triệu), đắt hơn khá nhiều so với giá Honda Wave Alpha, Honda Wave RSX tại Việt Nam.

Trong khi chiếc Honda Wave 125i 2020 vành đúc, tương đương với Honda Future tại Việt Nam đang có giá bán đề xuất là 55.600 Bạt (42,5 triệu), cũng đắt hơn so với giá của Honda Future ở trong nước.

Tuy nhiên, khi nhập về Việt Nam, do bị tính thuế nhập khẩu và chi phí vận chuyển, chiếc Honda Wave 125i 2020 nhập Thái tại một số đại lý đang có giá lên tới 74 triệu cho bản vành nan hoa và 76 triệu cho bản vành đúc.

Indonesia

Indonesia cũng là quốc gia có tỉ lệ dân số sử dụng xe máy cao. Theo thống kê, chỉ riêng thủ đô Jakarta cũng có số lượng xe máy lưu hành lên đến 15 triệu chiếc.

'Đọ giá' xe máy giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á - 3

Honda CRF150L là đang là mẫu xe bán chạy tại Indonesia. (Ảnh: Maxabout News)

Hiện tại, mẫu xe đang được chú ý nhất tại thị trường Indonesia là chiếc mô tô cào cào Honda CRF150L với giá bán khoảng 34,5 triệu Rupiah (57 triệu đồng). Chiếc xe này đang được nhập về Việt Nam với giá trung bình 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chiếc Honda Vario 125 đang được các bạn trẻ Việt Nam ưa chuộng tại Indonesia có giá khoảng 21 triệu Rupiah (34,6 triệu đồng).

Với thương hiệu Yamaha, dòng xe tay ga bán chạy nhất của hãng là chiếc Yamaha Nmax đang được bán với giá khoảng 30 triệu Rupiah (49,3 triệu đồng). Đây là dòng xe đối đầu trực tiếp với Honda PCX tại quốc gia này.

'Đọ giá' xe máy giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á - 4

Yamaha Exciter ở Indonesia có tên gọi là MX King. (Ảnh: Facebook)

Chiếc Yamaha MX King, chính là Yamaha Exciter 150 ở Việt Nam, tại Indonesia đang được bán với giá 24,1 triệu Rupiah (39,2 triệu đồng)

Malaysia

Malaysia là quốc gia có số lượng xe máy đứng thứ 4 ở Đông Nam Á, sau Indonesia, Việt Nam và Thái Lan. Theo tính toán, số lượng xe máy đang lưu hành ở nước này vào khoảng 5,8 triệu chiếc.

Ở Malaysia, mẫu xe tay côn Yamaha Y15ZR (Yamaha Excier 150) đang được ưa chuộng, chiếc xe này có giá bán khoảng 8168 RM (46 triệu).

Chiếc Honda Dream huyền thoại tại Malaysia có tên gọi là EX5 vẫn đang bán rất chạy với giá 5000 RM (28,3 triệu).

'Đọ giá' xe máy giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á - 5

Honda EX5 cũng là mẫu xe làm mưa làm gió tại Malaysia. (Ảnh: Excelcycle)

Điều đặc biệt tại thị trường xe Malaysia là người dân nước này khá chuộng các dòng xe phân khối lớn. Hai chiếc xe tay ga Yamaha XMax 250cc và Honda X-ADV 750cc đều bán khá tốt mặc dù có giá cao. Giá của 2 mẫu xe này lần lượt là 21.225 RM (120 triệu) và 63.300 RM (359 triệu).

'Đọ giá' xe máy giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á - 6

Người dân Malaysia khá chuộng xe phân khối lớn. (Ảnh: Imotorbike)

Bên cạnh Honda và Yamaha, thị trường xe máy Malaysia khá sôi động với sự góp mặt của nhiều hãng xe phân khối lớn như Kawasaki, Ducati, KTM, Benelli…

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn