Điều chỉnh chức năng dự án 148 Giảng Võ: Chậm nhất 2024 sẽ phê duyệt

Tin nóngThứ Năm, 07/12/2023 13:30:00 +07:00
(VTC News) -

Trả lời chất vấn việc điều chỉnh dự án "đất vàng" 148 Giảng Võ, lãnh đạo TP Hà Nội cho biết đã loại bỏ chức năng nhà ở của 10 tòa nhà cao 50 tầng tại dự án này.

Ngày 7/12, HĐND TP Hà Nội dành cả ngày cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Mở đầu phiên chất vấn, các đại biểu tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND thành phố đã đến thời hạn giải quyết nhưng còn chậm, chưa hiệu quả. Trong đó, nhiều đại biểu tái chất vấn về tiến độ các dự án quan trọng nhưng chậm triển khai.

Dự án 148 Giảng Võ (quận Ba Đình) chậm tiến độ tiếp tục được đại biểu quan tâm. Tại kỳ họp trước đó, lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Quy hoạch - Kiến trúc cam kết phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 8/2023, trình các cấp phê duyệt trong năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa được các cấp phê duyệt.

"Vậy nội dung này có thực hiện được theo cam kết hay không", đại biểu đặt câu hỏi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trả lời chất vấn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trả lời chất vấn.

Trả lời đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, ngày 10/11/2023, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 5759 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 tại khu vực 148 Giảng Võ theo đúng quy trình, quy định.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang thực hiện Luật Quy hoạch đô thị đối với đề án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 và đang lấy ý kiến cộng đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng xử lý chỉ tiêu liên quan đến dự án 148 Giảng Võ và khu cải tạo tập thể kề cận đảm bảo quy mô hạ tầng kỹ thuật về trạm điện ngầm, cây xanh...

Ông Dương Đức Tuấn khẳng định: "Quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án 148 Giảng Võ rất quan trọng, chúng tôi đã xin ý kiến của Bộ Xây dựng được cơ bản thống nhất, báo cáo với Chính phủ".

Nói rõ hơn về quy hoạch chi tiết, lãnh đạo thành phố cho biết, quy hoạch chi tiết trước đây có 10 tòa nhà cao 50 tầng làm nhà ở, đến nay đã loại bỏ chức năng nhà ở, đưa về các chức năng phù hợp với quy chuẩn.

"Chúng tôi đang thực hiện đúng như cam kết trước HĐND thành phố, UBND thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Ba Đình cố gắng sớm nhất vào cuối tháng này phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể, chậm nhất là chuyển sang tháng 1/2024", ông Tuấn nói.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ 12 diễn ra vào tháng 7/2023, đại biểu cũng chất vấn tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án trên "đất vàng" Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (148 Giảng Võ) và đặt câu hỏi dự án này có kịp triển khai trong năm 2023 như cam kết hay không.

Trả lời nội dung này, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, dự án 148 Giảng Võ đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2016, qua quá trình triển khai gặp một số vướng mắc từ ý kiến của cộng đồng cư dân, cho nên dự án này đã dừng triển khai.

"Trong năm 2023 do gặp khó khăn vướng mắc nên tiến độ triển khai dự án chững. Theo dự kiến, trong tháng 8/2023, sẽ trình đồ án phê duyệt", lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẳng định.

Trả lời thêm nội dung này, ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội cho biết, Sở không phải là cơ quan quyết định việc khởi công dự án 148 Giảng Võ trong năm nay.

Dự án 148 Giảng Võ được UBND TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ năm 2016 trên khu đất 6,8ha với quy mô 10 tòa chung cư cao 50 tầng.

Năm 2017 và 2018, Văn phòng Chính phủ có 2 thông báo chỉ đạo liên quan tới dự án trên. Năm 2019, UBND TP đã có quyết định thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án 148 Giảng Võ.

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội (tháng 7/2022), Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, Hà Nội sẽ không xây 10 tòa nhà 50 tầng tại khu đất 148 Giảng Võ, mà điều chỉnh chức năng khu đất làm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn