Điện thoại ngấm nước chủ yếu do... bồn cầu

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 12/11/2011 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Rất nhiều những chiếc điện thoại bị hỏng do liên quan đến nước, nhưng có tới 47% trong số đó là do điện thoại bị rơi vào... bồn cầu.

(VTC News) - Rất nhiều những chiếc điện thoại bị hỏng do liên quan đến nước, nhưng có tới 47% trong số đó là do điện thoại bị rơi vào... bồn cầu.

Một sự thật hiển nhiên tại Anh là hàng năm có tới hàng trăm chiếc điện thoại di động bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn bởi nước. Người ta có thể đổ tội tại những cơn mưa bất chợt thường thấy ở xứ sở sương mù, tuy nhiên một cuộc khảo sát mới đây đã gạt phăng nguyên nhân lịch lãm này đi và tiết lộ bí mật đáng xấu hổ là thực tế hầu hết một nửa số điện thoại hư hỏng là do bị rơi vào bồn cầu.
Bị chập do ngấm nước là nguyên nhân khiến nhiều điện thoại bị hỏng - ảnh: Almy

Cuộc nghiên cứu mới từ trang web so sánh điện thoại di động tại Anh đã chỉ ra toa lét chính là “địa phận ưa thích” cho những vụ đánh rơi điện thoại. Trong số chủ nhân của những chiếc điện thoại xấu số này, đàn ông chiếm tới 3 phần 4. Có vẻ đây là điều khá hiển nhiên với chân lý đàn ông thường luôn vụng về hơn phụ nữ.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 1,937 người sử dụng điện thoại di động từ độ tuổi 18 trở lên trên toàn nước. Họ được mời trả lời những câu hỏi từ bảo mật và bảo hiểm điện thoại cho đến việc mọi người cẩn thận như thế nào với những thiết bị cần-phải-có của họ.

Được thực hiện bởi trang web GoodMobilePhones.co.uk, cuộc nghiên cứu đã cho biết 31% người Anh khẳng định điện thoại của họ từng bị hư hại trong nước hay trong những chất lỏng khác. Chiếm 73% trong số này là nam giới, nữ giới chỉ chiếm 27% còn lại.

Bồn cầu thực sự là đích đến thảm họa với con số đáng báo động lên tới 47% trên tổng số những vụ điện thoại hỏng trong nước. Với một chiếc điện thoại iPhone4S mới nhất trị giá tới 400 bảng Anh, đây là cả một đống tiền được ném vào lửa (nếu như không phải là ví bạn đang tuôn ra tiền).

Đứng ở vị trí thứ hai là đồ uống – kẻ thù đáng sợ của những chiếc điện thoại có chủ nhân ẩu đoảng hay dễ bị say xỉn với con số 21% người tham gia điều tra thừa nhận đã đánh đổ đồ uống lên “chú dế” của mình hay làm rớt chúng vào trong cốc nước.

Thật đáng kinh ngạc khi mà chỉ có 12% người dùng cho biết họ đánh rơi thiết bị cầm tay trong nhà tắm, một điều chứng tỏ rằng ngày nay, đây không còn là nơi mọi người thường thực hiện các cuộc gọi đi hay nhận những cuộc gọi đến như trong quá khứ họ thường làm nữa.

Đứng ở vị trí số 4 là bồn rửa bát trong bếp với con số khiêm tốn 7% những người được hỏi cho bết đã vô tình “rửa” chú dế của mình cùng các bát đĩa bẩn khác. 3% còn lại là số những chiếc điện thoại bị người dùng bỏ quên trong túi áo và được “tắm táp” trong lồng máy giặt.

Cho dù đắt tiền như iPhone 4S thì cũng có thể gặp phải số phận bi đát như việc rơi xuống... bồn cầu - ảnh: Almy

“Tôi không thể hình dung ra nó khó chịu như thế nào khi phải lấy chiếc điện thoại ra khỏi bồn cầu, mặc dù tôi rất thông cảm với những ai trong hoàn cảnh khốn khổ ấy”, Mark Owen, nhà sáng lập GoodMobilePhones.co.uk nói. Anh cũng khuyến cáo mọi người nên chú trọng tới việc đảm bảo an toàn cho các thiết bị cầm tay bởi những tai nạn tiềm ẩn là điều không hề xa xôi.

Mark nói: “tôi biết việc bảo hiểm điện thoại di động có vẻ như là một chi phí đắt đỏ đối với hóa đơn điện thoại hàng tháng, tuy nhiên đó lại là điều thực sự đáng để chúng ta cân nhắc, đặc biệt là khi bạn có vẻ khá là vụng về… việc thay thế những chiếc smartphone có thể sẽ còn đắt hơn thế nhiều.”

Hiện tại, Vương quốc Anh đang đứng thứ 14 trên thế giới về lượng người sử dụng điện thoại di động với hơn 75 triệu chiếc trên tổng số 61 triệu công dân. Đứng đầu bảng là Trung Quốc với con số kỉ lục lên tới 950 triệu chiếc điện thoại đã được tiêu thụ so với dân số 1 tỷ người trên toàn quốc.

Bình Chi

Bình luận
vtcnews.vn