Điểm tin sáng 7/4: Tàu Trung Quốc gặp cướp biển

Thế giớiThứ Bảy, 07/04/2012 07:54:00 +07:00

(VTC News) - Trung Quốc bác tin du lịch ở Hoàng Sa, Iran bị tố ám mưu khủng bố, Algeria bác tin đồn trục xuất vợ con ông Gaddafi,...

(VTC News) - Trung Quốc bác tin du lịch ở Hoàng Sa, Iran bị tố ám mưu khủng bố, Algeria bác tin đồn trục xuất vợ con ông Gaddafi, chiến đấu cơ Mỹ lao vào khu chung cư... là những tin đáng chú ý sáng nay.

Tàu hàng Trung Quốc bị cướp ngoài khơi Iran

Một chiếc tàu chở hàng của Trung Quốc đã bị cướp biển Somali bắt giữ trên Vịnh Oman, ngoài khơi Iran. Giới chức Trung Quốc ngay lập tức đã yêu cầu Iran giúp cứu tàu và thủy thủ đoàn. Vài giờ sau đó, 28 thuyền viên đã được giải cứu.

Algeria bác tin đồn trục xuất vợ con ông Gaddafi

Thủ tướng Algeria Ahmed Ouyahia cho biết toàn bộ số người nhà cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang lánh nạn ở nước này sẽ "không bị trục xuất" và được lưu lại Algeria bất cứ lúc nào họ muốn.

Trung Quốc bác tin du lịch ở Hoàng Sa

Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc vừa bác bỏ thông tin nước này định phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và đang điều tra chuyện này, theo Nhân Dân nhật báo hôm qua. Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông Trung Quốc loan tin du khách có thể đến Hoàng Sa vào cuối năm nay.


Syria: Hàng vạn người xuống đường biểu tình

Giới chức Syria hôm qua cho biết, hàng chục ngàn người Syria đã xuống đường biểu tình đòi chấm dứt chế độ cầm quyền hiện nay.

Iran bị tố âm mưu khủng bố

Đài Sky News ngày 6.4 dẫn nguồn tình báo Mỹ loan tin một nhóm đặc nhiệm Iran đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào người Israel và phương Tây ở Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Chiến đấu cơ Mỹ lao thẳng và khu chung cư

Một chiến đấu cơ của Lực lượng Hải quân Mỹ hôm qua (6/4) đã lao thẳng vào một khu nhà chung cư gần Biển Virginia, bang Virginia, rồi sau đó bốc cháy dữ dội, 9 người bị thương.

 

Tin đọc nhanh 30s:
Phiến quân Tuareg ngày 6/4 tuyên bố độc lập ở miền bắc Mali nhưng cộng đồng quốc tế không công nhận tuyên bố tự phát trên.

Triều Tiên đang kêu gọi dân Hàn Quốc không bỏ phiếu cho đảng Saenuri cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 11/4.

Dân Paris đang lo sợ trước thông tin xuất hiện kẻ giết người hàng loạt tại thủ đô Pháp, sau khi một số người bị bắn chết trong vòng mấy ngày qua.

Tổng cộng 25 người giúp việc Indonesia sẽ bị xử tử tại Ả Rập Xê Út với nhiều tội danh khác nhau và Jakarta đang chuẩn bị gửi phái đoàn đến xin ân xá.

Đỗ Hường (TH)

Bình luận
vtcnews.vn