Dịch vụ đẻ mướn: Chi hơn 3 tỷ đồng để có con trai

Kinh tếChủ Nhật, 30/12/2012 07:30:00 +07:00

(VTC News) – Dịch vụ mang thai hộ có chi phí lên đến hàng tỷ đồng bao gồm môi giới, hoa hồng cho người mang thai hộ, tiền cấy ghép trứng.

(VTC News) – Dịch vụ mang thai hộ đang gia tăng ở Trung Quốc khi có nhiều cặp vợ chồng bị vô sinh. Chi phí của dịch vụ này không hề rẻ lên đến 1 triệu nhân dân tệ (tức 3 tỷ đồng) nếu muốn sinh con trai và 1,2 triệu nhân dân tệ (tức 3,6 tỷ đồng) nếu muốn có con sinh đôi.

Với 1/8 số cặp vợ chồng ở Trung Quốc vô sinh hiện nay, dịch vụ đẻ mướn đang gia tăng ở nước này. Một cơ sở ở Hạ Môn chuyên cung cấp dịch vụ này với cam kết sinh được con trai đưa ra chi phí đẻ mướn lên đến 1 triệu nhân dân tệ (tức 3 tỷ đồng). Nếu một cặp vợ chồng muốn có anh em sinh đôi thì phải tốn thêm 200.000 nhân dân tệ (600 triệu đồng)

Một tờ báo ở Hạ Môn cho hay, khoảng 3-4 năm trước đây, dịch vụ đẻ mướn yêu cầu sinh con trai chỉ có giá 500.000 nhân dân tệ - 600.000 nhân dân tệ (tức 1,5 tỷ đồng – 1,8 tỷ đồng), nhưng mức chi phí hiện đã tăng gấp đôi.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Một người đàn ông giấu tên ở Hạ Môn cho biết, gần đây ông cố gắng tìm người đẻ mướn để giúp một người bạn bị vô sinh nhưng không tìm được ai, dù đã tung ra mức chi phí 500.000 nhân dân tệ (tức 1,5 tỷ đồng). Được biết, bạn của người đàn ông này là một doanh nhân giàu có vẫn đang nuôi hi vọng tìm một nữ sinh viên đại học sẵn sàng mang thai hộ, sau khi biết người vợ vô sinh.

Chi phí môi giới cho dịch vụ này tăng theo từng năm. Nếu như 3 năm trước, mức giá môi giới chỉ ở mức 100.000 nhân dân tệ (tức 300 triệu đồng) thì nay đã tăng gấp 3 lần.

Một địa chỉ chuyên cung cấp dịch vụ này ở Hạ Môn đưa ra danh sách các khoản chi phí bao gồm: Phí liên lạc bệnh viện 50.000 nhân dân tệ, thủ tục cấy ghép 180.000 nhân dân tệ, tìm kiếm người đẻ mướn 160.000 nhân dân tệ, tiền trứng 100.000 nhân dân tệ, lệ phí các thủ tục cấy ghép trứng 15.000 nhân dân tệ… Tổng cộng chi phí lên đến 545.000 nhân dân tệ (tức gần 1,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, dù phải chấp nhận bỏ ra số tiền khổng lồ như vậy, song tỷ lệ thành công không ai dám đảm bảo.

Còn một trang Web khác cũng đăng tải thông tin chi phí dịch vụ này bao gồm: Nếu không xác định giới tính thai nhi vào khoảng 750.000 nhân dân tệ (tức 2,25 tỷ đồng), mức chi phí sẽ lên đến 1 triệu nhân dân tệ (tức 3 tỷ đồng) nếu yêu cầu giới tính cụ thể.

Khách hàng muốn con sinh đôi phải trả thêm 200.000 nhân dân tệ (tức 600 triệu đồng). Thậm chí, các cặp vợ chồng hiếm muộn phải trả khoảng 450.000 nhân dân tệ (tức 1,35 tỷ đồng) dù mang thai không thành công.

Một cơ sở thực hiện dịch vụ này lý giải, sở dĩ chi phí đẻ mướn đã tăng mạnh là do 100.000 nhân dân tệ không đủ để trả hoa hồng cho người nhận mang thai. Mức chi phí một người mang thai được nhận hiện khoảng 140.000 nhân dân tệ - 200.000 nhân dân tệ (tức 420 triệu đồng - 600 triệu đồng). Nếu khách hàng yêu cầu trình độ học vấn của người mang thai hộ thì mức chi phí hoa hồng còn cao hơn.

Nam Phương

Bình luận
vtcnews.vn