Đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3, tài xế xe khách bị phạt 5 triệu đồng

Tin nóngThứ Năm, 01/02/2024 12:02:34 +07:00
(VTC News) -

Trong khi các phương tiện xếp hàng di chuyển chậm, tài xế xe Phúc Cường liên tục bấm còi, luồn lách vào làn khẩn cấp để vượt, thậm chí còn quát cả lái xe bên cạnh.

Ngày 1/2, trả lời PV VTC News, đại diện Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng với tài xế P.T.H. (SN 1987, ở Kiến Xương, Thái Bình) do chạy vào làn đường khẩn cấp của đường cao tốc.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế P.T.H. còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Theo camera hành trình ghi lại, trưa 28/12/2023, đường Vành đai 3 trên cao, đoạn hướng từ Linh Đàm về Khuất Duy Tiến có dấu hiệu ùn tắc, các xe di chuyển chậm.

Tài xế nhà xe Phúc Cường đi vào làn khẩn cấp bị xử phạt.

Tài xế nhà xe Phúc Cường đi vào làn khẩn cấp bị xử phạt.

Lúc này, ô tô khách của nhà xe Phúc Cường BKS 17B-022.36 len lỏi vào làn đường khẩn cấp, liên tục bấm còi đòi vượt. Đáng chú ý, khi vượt lên, tài xế xe Phúc Cường còn hạ kính, quát người lái xe bên cạnh "đi gọn vào".

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc, lên án hành vi coi thường pháp luật của tài xế xe Phúc Cường. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải xử lý thật nghiêm, tịch thu bằng đối với tài xế này.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 14 xác minh và triệu tập tài xế lên làm việc. Tại cơ quan công an, P.T.H. thừa nhận vi phạm của mình. 

Tại Điểm g Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm c khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đề ra mức phạt cụ thể cho người vi phạm như sau:

Điều khiển xe chạy ở làn khẩn cấp trên đường cao tốc, không nhường đường hoặc gây cản trở phương tiện đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt 3 - 5 triệu đồng. Người vi phạm còn có thể bị tước bằng lái xe 1 - 3 tháng.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn