Đi tiểu trên biển, người đàn ông bị cá mập cắn chết

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 14/07/2021 17:01:16 +07:00
(VTC News) -

Không tìm được nhà vệ sinh nên ông Marcelo xuống biển tắm "giải quyết nỗi buồn" cho kín đáo, không ngờ bị con cá mập hung dữ đoạt mạng.

Theo The Sun, sự việc hy hữu xảy ra vào chiều 10/7 vừa qua. Ông Marcelo Rocha Santos, 51 tuổi, cùng bạn bè đến bãi biển Piedade ở thành phố Jaboatao dos Guararapes của Brazil. Nơi đây là điểm nóng tập trung nhiều cá mập.

Thời điểm đó, ông Marcelo cùng nhóm bạn đã uống rượu và buồn đi vệ sinh. Do không có nhà vệ sinh trên bãi biển nên Marcelo cùng người bạn tên là Ademir Sebastiao da Silva quyết định xuống nước để "giải quyết nỗi buồn" cho đỡ bị lộ. Không ngờ, sau khi "xong việc", một con cá mập bất ngờ lao ra tấn công Marcelo. Mặc dù cố gắng chống cự nhưng ông không sao thoát khỏi chàm cá mập lởm chởm răng nhọn.

Đi tiểu trên biển, người đàn ông bị cá mập cắn chết - 1

Marcelo Rocha Santos và bãi biển nơi ông bị cá mập tấn công đến chết.

Chứng kiến cảnh bạn mình bị nhấn chìm trong vùng nước loang lổ máu, ông Ademir hét lên kêu cứu. Người bạn này cho biết, ngàn vạn lần ông không ngờ, họ đứng ở khu vực nước biển chỉ ngập đến eo mà vẫn bị cá mập tấn công.

Sau đó, mọi người xúm lại đánh đuổi con cá mập và kéo được Marcelo lên bờ. Lúc này ông không còn thở, đã mất bàn tay phải, phần đùi bị rách nát thảm thương. Ông được đưa đến bệnh viện ngay nhưng các bác sĩ xác nhận bệnh nhân qua đời trước đó.

Hiện chưa rõ loài cá mập tấn công Marcelo nhưng các chuyên gia phỏng đoán rằng đó là cá mập bò (Carcharhinus leucas) hoặc cá mập hổ (Galeocerdo cuvier). Báo cáo của cảnh sát cho thấy, các vụ cá mập tấn công người thường xảy ra ở vùng bờ biển Pernambuco, nơi có bãi biển Perdade. Từ năm 1992 đến nay, đã có ít nhất 62 vụ cá mập tấn công, trong đó 25 người thiệt mạng.

Tùy Ý(Nguồn: CNT)
Bình luận
vtcnews.vn