Đi dạo trên cánh đồng, chàng trai vô tình đụng trúng kho báu gần 63 tỷ đồng

Khám pháThứ Ba, 22/08/2023 10:38:00 +07:00
(VTC News) -

Theo các chuyên gia, bức tượng vàng mà chàng trai người Anh tìm thấy trên cánh đồng trị giá lên tới gần 63 tỷ đồng.

KevinDuckett là một người dò kim loại nghiệp dư ở Market Harborough, Northamptonshire (Vương Quốc Anh). Vào một ngày đẹp trời, anh quyết định dù máy dò kim loại đi dạo trên cánh đồng để tìm kiếm những món đồ thất lạc.

Sau một hồi đi loanh quanh, máy dò đột nhiên phát ra tín hiệu mạnh, Kevin Duckett liền đào bới và nhận ra có vật gì đó kẹt trong hố sâu vài chục centimet. Anh cẩn thận lấy nó lên và thấy rằng đây là một bức tượng bằng vàng.

Bức tượng bằng vàng mà người đàn ông nhặt được có giá lên tới hơn 62 tỷ đồng. (Ảnh: The NY Times)

Bức tượng bằng vàng mà người đàn ông nhặt được có giá lên tới hơn 62 tỷ đồng. (Ảnh: The NY Times)

Bức tượng này cao khoảng 6,4 cm. Sau khi đưa cho các chuyên gia của bảo tàng kiểm định. Họ cho biết bức tượng vàng này món cổ vật bị thất lạc 400 năm. Nó thực chất là vật trang trí đính trên vương miện vua Henry VIII trước đây.

Vua Henry VIII đội vương miện này khi lên ngôi năm 1509 và khi cưới người vợ thứ 4, công nương Anne xứ Cleves vào năm 1540. Vương miện sau đó được sử dụng trong lễ đăng quang của các vị vua và nữ hoàng Edward, Mary, Elizabeth, James I, Charles I.

Tuy nhiên, vào năm 1649, Oliver Cromwell sau khi xử trảm vua Charles I đã ra lệnh nung chảy vương miện nặng 3,3 kg mà vua Henry VIII từng đội để đúc thành tiền xu. 344 viên đá quý trên vương miện được bán riêng rẽ trong khi một số phần khác bị tuồn ra ngoài. Các nhà sử học cho rằng có thể bức tượng nhỏ bị bán đi khi Charles bỏ trốn.

Các chuyên gia cho rằng, bức tượng này là vật trang trí đính trên vương miện vua Henry VIII trước đây. (Ảnh: The NY Times)

Các chuyên gia cho rằng, bức tượng này là vật trang trí đính trên vương miện vua Henry VIII trước đây. (Ảnh: The NY Times)

Các chuyên gia nhận định bức tượng vàng có thể lên tới 2,7 triệu USD (khoảng 62,8 tỷ đồng). Bảo tàng này vẫn đang nghiên cứu bức tượng. Nếu nguồn gốc của nó được xác thực, họ sẽ đề nghị mua lại bức ượng với mức giá phù hợp do hội đồng chuyên gia đặt ra.

Người đại diện của bào tàng cho hay: “Đây là tin tuyệt vời. Tôi biết rằng trên những cánh đồng rộng lớn nước Anh còn có nhiều cổ vật bị thất lạc vẫn nằm im dưới lòng đất chờ được khai quật. Bức tượng bằng vàng quý giá này cuối cùng đã được mang ra ánh sáng sau nhiều thế kỷ".

Quốc Thái(Nguồn: The NY Times)
Bình luận
vtcnews.vn