Đêm nay, hoàn thành mặt bằng an táng Đại tướng

Thời sựThứ Sáu, 11/10/2013 05:30:00 +07:00

(VTC News)- Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình khẳng định đơn vị thi công sẽ bàn giao mặt bằng an táng Đại tướng vào đêm nay so với dự kiến là ngày mai.

(VTC News)- Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình khẳng định đơn vị thi công sẽ bàn giao mặt bằng an táng Đại tướng vào đêm nay so với dự kiến là ngày mai.

Trao đổi với phóng viên trong buổi họp báo chiều nay tại UBND thành phố, chánh văn phòng UBND tỉnh Trương An Ninh khẳng định quân dân tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực hết sức để hoàn thành công việc chuẩn bị lễ an táng Đại tướng.

Hiện khu vực an táng Đại tướng tại Vũng Chùa đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Hàng trăm nhân công, trang thiết bị đã được huy động tổng lực để sớm hoàn thành tuyến đường đến khu vực an nghỉ cuối cùng của Đại tướng.

Theo dự kiến, đến chiều mai, đơn vị thi công sẽ bàn giao các hạng mục cho Ban tổ chức nhưng theo ông Trương An Ninh, đơn vị thi công sẽ cố gắng hoàn thành công việc ngay trong đêm nay.

Thi công đường ra khu vực an táng Đại tướng
 Thi công đường ra khu vực an táng Đại tướng
Tại tỉnh Quảng Bình, lễ viếng được tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh bắt đầu từ 7h30 sáng 12/10 để các cơ quan, đơn vị, cá nhân; các đoàn ngoại giao và quốc tế khu vực miền Trung đến viếng và dự lễ truy điệu.

Ngày 13/10, chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng cất cánh rời Nội Bài lúc 11h và đáp xuống sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) lúc 12h25. Ngay sau đó, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được đoàn xe gồm xe chỉ huy, linh xa gắn đại pháo và các xe tiêu binh hộ tống di chuyển quãng đường khoảng 70km tới địa điểm an táng tại khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Dự kiến, sẽ mất khoảng 2h để linh cữu Đại tướng tới khu vực an táng.

Tại địa điểm an táng, sau nghi lễ hạ huyệt và lấp mộ, Ban lễ tang sẽ dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ”. Lễ an táng kết thúc vào hồi 17h.

Các công tác diễn tập cho Lễ Quốc tang, quá trình đón, hộ tống linh cữu Đại tướng từ sân bay Đồng Hới tới Vũng Chùa đều đã được thực hiện chu đáo.

Cờ rủ tại Đài truyền hình tỉnh Quảng Bình

Lá cờ rủ tại Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Hới
Ban tổ chức cũng đã lên phương án đối phó với tình trạng thời tiết xấu, mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão Nari song hy vọng tình hình sẽ thuận lợi như thông tin thời tiết đã được dự báo.

Dự kiến có khoảng 15.000 người về Quảng Bình tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ.

Theo Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Bình, đến chiều 11/10, có gần 300 nhà báo đăng ký đưa tin lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình.

Từ 12h trưa nay, các cơ quan Nhà nước ở tỉnh Quảng Bình đã treo cờ rủ, bắt đầu thời gian Quốc tang.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn