Đêm Gala kỷ niệm 45 năm tình hữu nghị Thái Lan-Việt Nam

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/12/2021 21:44:21 +07:00
(VTC News) -

Tối 3/12, Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức sự kiện “Đêm Gala Thái Lan-Việt Nam: Tình Hữu nghị 45 năm".

Đêm Gala Thái Lan-Việt Nam diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là buổi biểu diễn nghệ thuật nhân Kỷ niệm 45 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Thái Lan và Việt Nam.

Đêm Gala kỷ niệm 45 năm tình hữu nghị Thái Lan-Việt Nam  - 1

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thái Lan Itthiphol Kunplome đã có bài phát biểu trực tuyến gửi tới lễ kỷ niệm.

Buổi gala là một minh chứng cho mối quan hệ của 2 nước. Sự kiện có sự tham gia của Ngài Nikorndej Balankura, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng các vị khách quý đến từ các cơ quan đại diện ngoại giao và người Thái Lan và Các cơ quan của Việt Nam.

Đêm Gala kỷ niệm 45 năm tình hữu nghị Thái Lan-Việt Nam  - 2

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện.

Thái Lan và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Năm 2019, hai nước được coi là “Đối tác chiến lược được tăng cường” đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Vừa qua, Bộ Văn hóa Thái Lan và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ về giao lưu văn hóa, mở đường cho hợp tác về văn hóa và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước hướng tới Kỷ niệm 50 năm về việc Thiết lập Quan hệ Ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam vào năm 2026.

Trần Trang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp