Đề xuất làm rõ hơn về quy hoạch, phát triển hai bên bờ sông Hồng

Tin nóngThứ Hai, 30/10/2023 19:30:00 +07:00
(VTC News) -

Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội đề xuất đơn vị tư vấn làm rõ hơn về quy hoạch, phát triển hai bên bờ sông Hồng thành trung tâm công nghiệp văn hóa và thành phố sáng tạo.

Sáng 30/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để trình bày, báo cáo, lấy ý kiến đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội Đỗ Đình Hồng đề xuất đơn vị tư vấn làm rõ hơn nữa về quy hoạch, phát triển hai bên bờ sông Hồng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa và thành phố sáng tạo; đồng thời trong xác định văn hóa trở thành nguồn lực phát triển mới của Thủ đô cần lưu ý các nguồn lực về con người, tài nguyên về di sản văn hóa; thiết chế văn hóa - thể thao và những vị thế đặc biệt của Thủ đô ngàn năm văn hiến...

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị dành diện tích đất phù hợp phát triển hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động, như các trạm BTS thế hệ 5G, 6G.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị rà soát mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa phục vụ cho các đề án phát triển huyện thành quận; đề xuất rõ nội dung về vị trí sân bay thứ 2 của Thủ đô...

Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Lê Anh Quân phát biểu góp ý vào nội dung hai bản quy hoạch.

Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Lê Anh Quân phát biểu góp ý vào nội dung hai bản quy hoạch.

Phát biểu ý kiến đóng góp vào nội dung hai đồ án quy hoạch, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Lê Anh Quân nêu, qua báo cáo cho thấy hai đồ án Quy hoạch đã có sự thống nhất, hòa quyện, thể hiện sự phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện. Dự thảo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đã có phân kỳ những giai đoạn thực hiện từ nay tới năm 2065, tạo điều kiện để xác định các vấn đề liên quan đến nguồn lực đầu tư phát triển, cơ chế chính sách đi theo.

Với đồ án Quy hoạch Thủ đô, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư đề nghị đại diện liên danh tư vấn lưu ý đến dự báo quy mô dân số, trong đó có tính đến dân số vãng lai. Liên quan đến vốn đầu tư xã hội, đơn vị tư vấn đang đưa ra cho giai đoạn 2021 - 2030 trên 11 triệu tỷ đồng, ông Lê Anh Quân nêu đây là số vốn rất lớn, cần xem xét về tính khả thi.

Ngoài ra, mức tăng trưởng kinh tế Hà Nội được đưa ra kịch bản từ 8 - 8,5%, cũng cần được đánh giá kỹ để tới đây có giải pháp, chương trình hành động nhằm đạt được mục tiêu.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị tích hợp bản đồ khu quân sự và các hợp phần quy hoạch cụ thể vào các đồ án quy hoạch, phục vụ không gian phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh; cập nhật chỉ tiêu đất quốc phòng theo quy hoạch ngành quốc gia về sử dụng đất quốc phòng được Thủ tướng thông qua.

Sơ đồ phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội trong Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Sơ đồ phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội trong Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Ông Lê Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội - đơn vị chủ trì lập Quy hoạch Thủ đô cho biết, trong suốt 22 tháng triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô, Viện đã tham mưu UBND Thành phố tổ chức và chủ trì tổ chức hàng trăm buổi hội thảo, tọa đàm, làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học, Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị Thành phố.

Trong quá trình triển khai công tác lập Quy hoạch, các Sở ngành, quận huyện đã rất chủ động trong việc phối hợp với Viện, với các tư vấn chuẩn bị các nội dung đề xuất của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Chính nhờ sự vào cuộc tích cực của các Sở ngành, UBND các quận huyện, thị xã, nên cho đến ngày hôm nay, mặc dù thời gian chưa nhiều, nhưng chúng ta đã có được sản phẩm là dự thảo 1 Báo cáo tổng hợp quy hoạch Thủ đô với dung lượng hơn 1.000 trang, với chất lượng tương đối đảm bảo, đã được gửi xin ý kiến các cơ quan, Sở ngành, UBND các quận huyện, thị xã. Đến nay, Viện đã nhận được 22/51 ý kiến của các đơn vị.

Ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội - đơn vị chủ trì lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, UBND Thành phố yêu cầu tiến độ rất khẩn trương trong đồng thời triển khai song song, bảo đảm đồng bộ thống nhất giữa hai đồ án. 

“Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô rất cần sự tham góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội cũng như các tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhân dân Thủ đô trên tinh thần lập quy hoạch với sự tham gia của cộng đồng.

Sau hội nghị, Viện sẽ có văn bản kèm theo hồ sơ tài liệu của Đồ án gửi các sở, ban ngành, UBND thành phố cũng như các quận, huyện, thị xã để niêm yết công khai theo quy định", Lưu Quang Huy cho hay.

Về phía các địa phương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Phùng Huy Vinh mong muốn các đơn vị tư vấn nghiên cứu thêm hướng phát triển thành phố du lịch, văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng tại vùng văn hóa Sơn Tây - xứ Đoài; lấy Sơn Tây, Phúc Thọ và Ba Vì làm trung tâm, tạo cực mới cho phát triển công nghiệp văn hóa; bổ sung hướng quy hoạch điểm du lịch quốc gia với hồ Đồng Mô, hồ lớn nhất của Hà Nội, cũng như mở rộng hai đầu kết nối đường 416, trục liên kết ngang quan trọng của 3 huyện và thị xã...

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh nhấn mạnh, đến thời điểm hiện nay, hai đồ án quy hoạch đã đi đến bước hoàn thiện phương án cuối cùng báo cáo cấp thẩm quyền.

Sở cùng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nỗ lực bảo đảm tính thống nhất của hai đồ án trong quá trình nghiên cứu.

Trong tháng 11 tới, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ban Cán sự đảng UBND thành phố và HĐND thành phố.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn