Đề xuất công nhận Ngày đọc sách Việt Nam

Giáo dụcThứ Ba, 09/10/2012 10:20:00 +07:00

(VTC News) - "Ngày đọc sách Việt Nam" sẽ trình lên Chính phủ để được công nhận, điều này góp phần thúc đẩy văn hoá đọc sách của Việt Nam.

(VTC News) - "Ngày đọc sách Việt Nam" sẽ được đề xuất để Chính phủ công nhận, điều này góp phần thúc đẩy văn hoá đọc sách của Việt Nam, trong bối cảnh văn hoá đọc đang bị cạnh tranh gay gắt bởi nhiều nguồn thông tin khác nhau trên Internet.

Chiều 8/10, Hội thảo khoa học "Văn hoá đọc và ngày đọc sách Việt Nam" đã diễn ra tại Thư viện Quốc Gia - Hà Nội.

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Đỗ Quý Doãn và hàng trăm các nhà khoa học, những người yêu mến sách tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho biết, việc hướng tới đề xuất trình Chính phủ công nhận "Ngày đọc sách Việt Nam" sẽ góp phần thúc đẩy và phát triển một xã hội học tập, nâng cao tri thức của con người trong quá trình toàn cầu hoá hiện nay và đây là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược của mọi quốc gia.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn khẳng định việc công nhận "Ngày đọc sách Việt Nam" sẽ góp phần thúc đẩy và phát triển một xã hội học tập

PGS. TS. Phan Trọng Thưởng (Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương) cho biết, trong nhiều năm nay, giới nghiên cứu văn hoá, các nhà văn, các nhà hoạt động đã không ngừng đưa ra những cảnh báo về thực trạng xuống cấp của văn hoá đọc, đặc biệt là đọc sách nói chung và sách văn học nói riêng, trong bối cảnh nghịch lý là công nghệ in ấn, kỹ nghệ làm sách và các hoạt động xuất bản, phát hành phát triển với nhịp độ chưa từng thấy...

Nguyên nhân là do sự cạnh tranh của các phương tiện - nghe nhìn, sự cạnh tranh của Internet và trong cuộc sống hiện đại thì con người do nhiều áp lực, thời gian dành cho việc đọc ngày càng ít đi.

Theo nhiều ý kiến được đưa ra, việc văn hoá đọc xuống cấp và bị xâm lấn bởi các loại hình văn hoá phẩm không lành mạnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hình thành nhân cách của con người và đây là một vấn đề đáng lo ngại.

Hàng trăm nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành ủng hộ việc thành lập "Ngày đọc sách Việt Nam" 

Về tầm quan trọng của sách, PGS TS Nguyễn Đăng Điệp (Viện trưởng Viện văn học) chia sẻ: "Trong lịch sử văn minh nhân loại, sách bao giờ cũng được coi là nơi kết tinh trí tuệ của loài người... không phải ngẫu nhiên mà sau khi Đại hội đồng lần thứ 28 (1995), UNESCO quyết định lấy ngày 23/4 hàng năm là "Ngày sách và bản quyền thế giới".

Trong khoảng 10 năm qua, đã có 150 nước trong đó có Việt Nam hưởng hứng quyết định này, cho thấy chúng ta đã ý thức rất rõ về việc phải nhanh chóng xây dựng xã hội đọc và xây dựng xã hội học tập suốt đời. Đây cũng là một đòi hỏi có tính tất yếu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong buổi hội thảo, các đại biểu cũng đưa ra thảo luận về đường lối Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cơ sở lý luận, thực tiễn để xây dựng "Ngày đọc sách Việt Nam". Đồng thời, khẳng định việc lựa chọn một ngày là "Ngày đọc sách của Việt Nam" để tôn vinh văn hoá đọc là việc cần thiết và phù hợp.


Phan Minh

Bình luận
vtcnews.vn