Đề nghị truy tố vụ Khaisilk: Cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai giờ chỉ còn cái vỏ

Kinh tếThứ Tư, 13/12/2017 07:12:00 +07:00

Chiều 12/12, cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn mở cửa nhưng không bán hàng, toàn bộ sản phẩm của Khaisilk được mang đi hết: "Cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai giờ chỉ còn cái vỏ mà thôi".

Ngay sau khi Bộ Công thương công bố thông tin chính thức về những sai phạm cụ thể của Công ty TNHH Khải Đức - chủ thương hiệu Khaisilk, trong đó có việc chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT, PV báo điện tử VTC News liên lạc với ông Hoàng Khải nhưng không thể liên lạc được. Trang facebook cá nhân của doanh nhân Hoàng Khải cũng đóng cửa từ lâu.

Khảo sát chiều 12/12, cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn mở cửa nhưng không bán hàng. Bảo vệ tại đây cho biết, toàn bộ sản phẩm của Khaisilk được mang đi hết. "Cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai giờ chỉ còn cái vỏ mà thôi", vị bảo vệ này nói.

25346469_1598396033539691_2062303420_o

Khảo sát chiều 12/12, cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn mở cửa nhưng không bán hàng.

Khi PV báo điện tử VTC News ngỏ ý muốn vào bên trong chụp ảnh các gian hàng, một người đàn ông xưng là chủ nhà đuổi và có lời lẽ đe dọa PV. Một số "hàng xóm" tại cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai cho biết, trong thời gian đầu, chủ cửa hàng (bà Nga - PV), thi thoảng vẫn xuất hiện tại đây, tuy nhiên không ở lại lâu. 

Trước đó, vào cuối tháng 10, một doanh nghiệp (DN) ở Hà Nội cho biết, doanh nghiệp mua sản phẩm của Khaisilk tại cửa hàng trên phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) để làm quà tặng cho đối tác. Số khăn tay lụa tơ tằm Việt Nam thương hiệu Khai Silk (kích thước 50 x 50 cm), với đơn giá 644.000 đồng/chiếc.

25353457_1662078000519624_896837490_o

Toàn bộ sản phẩm của Khaisilk được mang đi hết để tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận hàng, khách phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc này có gắn 2 nhãn mác khác nhau: Một nhãn với nội dung “Khaisilk made in Vietnam” còn một nhãn kia lại là “made in China”.

Khách hàng cũng cho biết, khi kiểm tra 59 chiếc khăn còn lại, phát hiệu dấu hiệu của việc cắt mác cùng màu với dòng chữ “made in China”.

Ngay sau khi thông tin Khaisilk bán lụa Trung Quốc cắt mác thành "made in Việt Nam", ông chủ của thương hiệu lụa lớn nhất Việt Nam là Hoàng Khải đã lên tiếng thừa nhận bán lụa Trung Quốc trộn với lụa "made in Việt Nam" theo tỷ lệ 50 - 50 trong thời gần 30 năm. 

Lời thừa nhận của ông Hoàng Khải như một "cú tát" trời giáng vào lòng tin của người tiêu dùng Việt Nam với thương hiệu lụa lớn nhất - nhì Việt Nam (Khaisilk) nói riêng và các sản phẩm hàng hóa được gắn mác ''made in Việt Nam" nói chung.

Tuy nhiên, khi các cơ quan thanh kiểm tra  Khaisilk tại cửa hàng 113 Hàng Gai (Hà Nội)  ngày 29/10, khách hàng lại nhận được thông tin bất ngờ: Đại diện cửa hàng khẳng định chất liệu khăn được làm từ 100% lụa tơ tằm. Về việc khăn lụa Khaisilk có gắn mác với nội dung “made in China”, vị này cho biết, nhân viên kho đã nhầm lẫn khi soạn lô khăn tay thuộc mẫu 55 x 55 cm.

Theo đó, nhân viên bộ phận kho khi soạn lô 60 khăn cho đơn hàng, do bị thiếu một chiếc đã lấy ngay trên máy may đang sản xuất khăn cho một khách hàng khác mà không kiểm tra kỹ.

Đơn hàng bị lấy nhầm lại đang sản xuất 350 chiếc cho một khách hàng khác ở Hong Kong. Việc may nhãn mác “made in China” là theo yêu cầu của khách hàng (?!).

25319866_1662077977186293_1821470408_o 6

Bảo vệ và ''chủ nhà'' tại 113 Hàng Gai yêu cầu không chụp ảnh. 

25320016_1662078010519623_906233337_o 7

Một số "hàng xóm" tại cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai cho biết, trong thời gian đầu, chủ cửa hàng (bà Nga - PV), thi thoảng vẫn xuất hiện tại đây, tuy nhiên không ở lại lâu.  

Video: Những phát ngôn gây ''sốc'' của ông chủ Khaisilk

Sau 2 tháng tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Bộ Công thương (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường, Vụ Pháp chế), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan), Bộ Khoa học và Công nghệ (Thanh tra Bộ), Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng), Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng đã khẳng định: Khaisilk có rất nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh' thậm chí, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT.

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn