Đề nghị phạt 9 tháng - 1 năm cải tạo không giam giữ kẻ xưng 'Ban chỉ đạo quận 7'

Pháp đìnhThứ Tư, 15/12/2021 14:22:18 +07:00
(VTC News) -

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Nhân 9 tháng đến 1 năm cải tạo không giam giữ về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 15/12, TAND quận 7, TP.HCM mở phiên xét xử bị cáo Hồ Hữu Nhân (SN 1980, ngụ Tiền Giang), người xưng “Ban chỉ đạo quận 7” về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 khởi tố bị can đối với Hồ Hữu Nhân về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Gần một tháng sau, nhà chức trách đã thay đổi tội danh đối với ông Nhân sang tội chống người thi hành công vụ.

Đề nghị phạt 9 tháng - 1 năm cải tạo không giam giữ kẻ xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' - 1

Bị cáo Hồ Hữu Nhân.

Trong phần luận tội, VKS xác định, trong quá trình đến siêu thị và bị bảo vệ can ngăn không cho vào trong, bị cáo Nhân đã hất dây giăng cảnh bảo phòng chống COVID-19, xông vào trong, gỡ bỏ khẩu trang... khiến bảo vệ không thực hiện được công vụ đảm bảo an toàn công tác phòng, chống COVID-19 tại siêu thị. Đây là căn cứ xác định hành vi của bị cáo Nhân phạm tội như cáo buộc.

VKS nhận định, khi cả nước đang căng mình chống dịch thì hành vi của bị cáo gây cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Hành vi của bị cáo chống người thi hành công vụ đang thi hành nhiệm vụ của nhà nước.

Hành vi vi phạm pháp luật, gây dư luận xấu trong nhân dân, nguy hiểm cho xã hội, cần có mức án nghiêm để răn đe.

Nhưng qua quá trình điều tra và tại tòa xét thấy bị cáo tự ý thức được việc làm cũng như chưa gây ra hậu quả nào nên VKS đề nghị giảm một phần trách nhiệm của bị cáo, bởi đây lần đầu phạm tội và bị cáo có nhân thân tốt.

Từ những căn cứ nêu trên, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Hồ Hữu Nhân từ 9 tháng đến 1 năm cải tạo không giam giữ về tội chống người thi hành công vụ.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn