Đấu súng, nghi phạm khủng bố Boston bị tiêu diệt

Thể thaoThứ Sáu, 19/04/2013 05:48:00 +07:00

(VTC News) – Cảnh sát trưởng Boston Ed Davis xác nhận, một trong hai nghi phạm khủng bố Boston đã bị tiêu diệt vào rạng sáng thứ Sáu.

(VTC News) – Cảnh sát trưởng Boston Ed Davis xác nhận, một trong hai nghi phạm khủng bố Boston đã bị tiêu diệt vào rng sáng thứ Sáu (theo giờ Mỹ) sau khi trúng vài phát đạn.


Danh tính của nghi phạm này chưa được tiết lộ nhưng hắn được gọi là Nghi phạm số 1 trong vụ đánh bom trên đường chạy Marathon hôm 15/04. Hắn đã chết trong bệnh viện sau khi trúng vài phát đạn và bị bắt.

Theo tường thuật của CNN, các nghi phạm đã thực hiên một vụ cướp ở cửa hàng Cambridge. Chúng sau đó đã bỏ chạy vào Viện Công nghệ Massachusetts. Tại đây, một viên cảnh sát của trường đã bị chúng bắn vài phát đạn dẫn đến tử thương.

Hai nghi phạm tiếp tục cướp một chiếc xe Mercedes tại Watertown trước khi gặp phải sự truy đuổi quyết liệt của cảnh sát ngay trên đường phố dẫn đến kẻ nghi phạm số 1 bị bắt và chết sau đó vì trúng đạn.
 

Hai nghi phạm đánh bom ở cuộc đua Marathon Boston (Ảnh: AFP)

Nghi phạm số 2 đã tẩu thoát và còn lẩn trốn đâu đó ở khu vực ngoại ô Watertown. Tên này vẫn đang được truy lùng gắt gao.

Sở dĩ, tên còn lại được coi là nghi phạm số 2 vì theo lời của cảnh sát giao thông, một số hình ảnh lực lượng này thu về cho thấy, hắn rất giống với hình ảnh của nghi phạm số 2 trong vụ đánh bom hôm 15/04.

“Do sự tương đồng mạnh mẽ của hai hình ảnh, cảnh sát tin rằng kẻ chạy trốn có thể là "nghi phạm số 2" trong vụ tấn công khủng bố marathon” – Phát ngôn viên cảnh sát giao thông Watertown,  MacMillan nói.

Thông tin về hai nghi can nêu trên được đưa ra không lâu sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tiến hành họp báo công bố các bức ảnh và đoạn video ghi lại hình ảnh của hai nghi phạm đánh bom cuộc đua Boston Marathon hôm 15/04.

Theo những camera giám sát, vài giờ trước khi 2 vụ nổ diễn ra đã có 2 người đàn ông cực kỳ khả nghi lảng vảng quanh khu vực vạch đích. Người thứ nhất đội mũ màu tối, còn người thứ hai đội mũ màu sáng. "Cả hai đều được trang bị vũ khí và cực kỳ nguy hiểm" - Richard DesLauriers, người đứng đầu nhóm điều tra FBI đã cho biết.

Cũng trong buổi họp báo, ông DesLauriers khuyến cáo người dân không nên cố tìm cách tiếp cận những người đàn ông này. Thay vào đó, nếu có bất cứ thông tin gì liên quan, người dân hãy liên lạc với FBI để nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn