Đầu năm Rồng: Cả nước có trên 500 ngàn trẻ em chào đời

Sức khỏeThứ Ba, 10/07/2012 04:49:00 +07:00

(VTC News) – Năm Rồng, lượng trẻ em sinh ra trong 5 tháng đầu năm 2012 tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái, 516.169 trẻ. Tỉ lệ bé trai cao hơn bé gái.

(VTC News) – Năm Rồng, lượng trẻ em sinh ra trong 5 tháng đầu năm 2012 tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 516.169 trẻ. Tỉ lệ bé trai cao hơn bé gái.

 
Sáng 10/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức buổi họp báo nhân Ngày Dân số Thế giới 11/7. Tham gia buổi họp có lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng Cục dân số kế hoạch hóa gia đình, đại diện tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Theo thống kê của Tổng Cục dân số kế hoạch hóa gia đình, trong 5 tháng đầu năm 2012, số trẻ em sinh ra và số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái ở hầu hết các tỉnh, thành phố. Do đó, tổng cục dự báo rất khó có thể đạt chỉ tiêu giảm sinh do Quốc hội giao năm 2012.

Có tình trạng trên là do tâm lý muốn sinh con năm Rồng của nhiều bậc phụ huynh. Tổng số trẻ em sinh ra trong 5 tháng đầu năm là 516.169 trẻ, so với cùng kỳ năm 2011 (454.626 trẻ) tăng 13,5%.

Ngoài ra, vấn đề mất cân bằng giới cũng được cơ quan này báo động. Thông thường, tỉ số giới tính khi sinh được tính bằng số bé trai trên 100 bé gái được sinh ra trong một thời kỳ, thường là 1 năm.

Tỉ số này khoảng 104 – 106/100 thì được coi là mức cân bằng hay mức sinh học tự nhiên. Tuy nhiên, vào năm nay, tỉ lệ này đã mất cân bằng.

Tính riêng 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 274.171 bé trai/241.998 bé gái, tương đương với 113 bé trai/100 bé gái.

Theo thống kê, tỉ số này lần lượt tăng qua các năm. Từ 2006 là 110 đến năm 2010 là 111,2. Mỗi năm tăng 1 điểm %, gấp 10 lần so với trước đây. Riêng năm 2012 được nhiều người coi là năm "đẹp" nên số ca sinh tăng đột biến.

Ở nông thôn và thành thị cũng có những sự chênh lệch đáng kể giữa tỉ số giới tính khi sinh. Đồng bằng sông Hồng, tỉ số giới tính khi sinh là 115,4 trong khi ở Tây Nguyên là 105,6. Càng những vùng kinh tế phát triển thì tỉ số giới tính khi sinh càng cao. 

45 tỉnh trên cả nước có tỉ số giới tính khi sinh cao hơn mức bình thường. Tại Bắc Ninh: Năm 2006 là 121, đến năm 2011 ở mức 125; tỉnh Vĩnh Phúc, tăng từ 114 năm 2009 lên 115 năm 2010 và 116 năm 2011. 

Việc mất cân bằng giới tính một phần do các ca nạo phá thai khi siêu âm và biết giới tính thai là nữ.

Tháng 2 vừa qua, để kiểm soát tình hình mất cân bằng giới tính, Bộ Y tế đã lập 3  đoàn công tác đi kiểm tra và làm việc với những tỉnh có tỉ lệ mất cân bằng giới tính cao nhất. Từ đó, có biện pháp giảm chỉ số này.

Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn