Danh hài Thúy Nga hé lộ cuộc sống chật vật ở Mỹ của nghệ sĩ Lê Tín

Sao ViệtThứ Ba, 13/07/2021 16:10:44 +07:00

Theo danh hài Thúy Nga, nghệ sĩ Lê Tín ở nhà thuê, bươn chải đủ nghề để kiếm sống ở Mỹ nhưng vẫn dồn hết tâm huyết vào nghệ thuật cải lương.

Lê Tín là nghệ sĩ hài và cải lương được khán giả yêu mến với nhiều vai diễn đặc sắc trong Dòng nhớ, Thần tượng ảo, Chồng chúa vợ tôi... Anh là bạn diễn ăn ý của nhiều nghệ sĩ như Kiều Oanh, Thúy Nga,…và còn là người giữ lửa đam mê cải lương cho cộng đồng người Việt ở Mỹ.

Trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà tập 67, danh hài Thúy Nga đã có dịp tới thăm Lê Tín. Vì không có nhà riêng nên Thúy Nga đã gặp gỡ nam nghệ sĩ tại trường quay của một đài truyền hình. Lê Tín cho biết mình phải chia sẻ một nửa căn phòng với người khác để đỡ áp lực tiền bạc. Vì dịch bệnh nên anh cũng không có show diễn.

Danh hài Thúy Nga hé lộ cuộc sống chật vật ở Mỹ của nghệ sĩ Lê Tín - 1

Nghệ sĩ cải lương chia sẻ, anh sang Mỹ định cư từ năm 1997. Sau một thời gian, anh gặp nhiều khó khăn vì không rành tiếng Anh cho nên đã quyết định chuyển sang bang California để tiếp tục ước mơ biểu diễn.

Trong quãng thời gian này, Lê Tín vất vả lắm mới tìm được chỗ ở. Anh ôm đồm từ công việc thợ lát nền, lái xe đến thợ điện. Có hôm làm quần quật từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng để kiếm tiền mưu sinh. Khó khăn chồng chất khó khăn, đến khi có được show diễn, Lê Tín lại đổ bệnh phải cắt bỏ 2/3 lá gan. Bạn diễn Kiều Oanh đã phải tìm người thay thế Lê Tín trong lúc ông vắng mặt.

Nhớ lại thời kỳ khó khăn ấy, Lê Tín tâm sự: “Giai đoạn tôi cảm thấy bí bách như không còn lối thoát có lẽ là thời điểm dừng diễn chung với Kiều Oanh. Lúc đó, khi vừa quay xong vở Chồng Chúa Vợ Tôi thì hai ngày sau tôi bị nhiễm trùng gan, nhập viện mổ luôn và phải cắt 2/3 lá gan. Khi ấy những show với Kiều Oanh đã nhận hết rồi nhưng tôi không đi được nên phải nhờ Lê Huỳnh diễn giùm.

Đến lúc tôi bình phục rồi thì khoảng hai tháng sau mới biết Huỳnh sẽ diễn với Oanh luôn. Lúc đó, tôi cũng lo vì mình sống bằng nghề đi hát, đi diễn rồi giờ không biết làm sao. Nhưng may mắn vẫn được Tổ thương, sau này tôi gặp chị Trang Thanh Lan, chú Bảo Quốc, Thúy Nga, Quang Minh, Hồng Đào... ai cũng thương và chấp nhận đi diễn với tôi. Kể cả các anh, chị, em nghệ sĩ ở Việt Nam qua như anh Minh Nhí, Anh Vũ, má Giàu, má Nga, Trấn Thành… cũng diễn với mình".

Lê Tín cho biết mình không khao khát có nhà cao cửa rộng mà chỉ mong các vở diễn của anh được khán giả yêu thương, ủng hộ. Hiện tại, anh dành thời gian để thực hiện các vở cải lương cho chương trình Cổ nhạc tình quê và không nhận thù lao.

"Thật ra cải lương không phải là một cái nghề. Tất cả anh chị em ở đây họ làm vì yêu nghề, họ phải đi làm rồi sau đó về đây hát cải lương, hoàn toàn không có tiền bạc gì hết. Đài hỗ trợ tất cả những thứ cần, quay phim phòng thu này nọ nhưng lương diễn viên không thể hỗ trợ được", nam nghệ sĩ bày tỏ.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn