Đánh bài với cầu thủ, cán bộ tuyển Hàn Quốc bị phạt

Hậu trườngThứ Năm, 14/03/2024 16:55:34 +07:00
(VTC News) -

Một nhân viên của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc bị kỷ luật vì chơi bài với cầu thủ trong thời gian tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) kỷ luật một cán bộ vì tham gia đánh bài với cầu thủ. Nhân viên này có nhiệm vụ quản lý sinh hoạt của các cầu thủ trong thời gian tham dự Asian Cup 2023, nhưng lại vi phạm kỷ luật của đội.

Đây là vụ việc từng khơi mào cho những rắc rối của đội tuyển Hàn Quốc trong chiến dịch Asian Cup 2023. Một nhóm cầu thủ đánh bài với nhau và cá cược bằng chip. Sau khi thông tin này lộ ra ngoài, KFA đối mặt với nhiều chỉ trích và ngay lập tức mở cuộc điều tra.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đánh giá đây chỉ là trò giải trí của cầu thủ, không đến mức coi là hành vi đánh bạc. Số tiền mà mỗi cầu thủ tiêu tốn vào trò này không quá 50 nghìn won (chưa đến 1 triệu đồng).

Các cầu thủ Hàn Quốc dùng trò này để tiêu khiển. Cầu thủ nào thua sẽ lấy tiền đi siêu thị để mua đồ cho toàn đội. Tuy nhiên, nhân viên của LĐBĐ Hàn Quốc - với nhiệm vụ giám sát, kiểm soát việc sinh hoạt của các thành viên - lẽ ra không được phép tham gia cùng.

Cầu thủ Hàn Quốc chơi bài bằng chip.

Cầu thủ Hàn Quốc chơi bài bằng chip.

"Nhiều trường hợp chỉ là khoản cược nhỏ, chẳng hạn như để trả tiền đồ uống khi chơi boardgame hay Play Station ở phòng chờ. Việc này khác với cờ bạc", đại diện của KFA giải thích. 

"Trong suốt giải đấu, chúng tôi đưa hướng dẫn nội bộ về việc các nhân viên của đội tuyển giảm thiểu tiếp xúc với cầu thủ và để họ tập trung vào giải đấu nhiều nhất có thể", đại diện KFA nói thêm về việc kỷ luật nhân viên tham gia chơi bài với cầu thủ.

Dù KFA đưa ra kết luận này, truyền thông và người hâm mộ vẫn đưa ra phản ứng trái chiều về vụ việc. Trước đó, đội tuyển xứ sở kim chỉ nhận nhiều chỉ trích vì bất đồng nội bộ. 

Đội trưởng Son Heung-min ẩu đả với Lee Kang-in khi đàn em chơi bóng bàn, gây ồn ào, ảnh hưởng đến các thành viên của đội tuyển. Sau đó, hai cầu thủ này đã công khai làm hòa. 

Thành tích của đội tuyển Hàn Quốc ở Asian Cup 2023 không như mong đợi. Họ bị loại ở bán kết khi nhận thất bại trước Jordan. HLV Jurgen Klinsmann bị sa thải. HLV Hwang Sun-hong được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền để dẫn dắt đội tuyển gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 này.

Hoài Dương
Bình luận
vtcnews.vn