Huyền thoại bóng đá Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích Lee Kang-in

Hậu trườngThứ Bảy, 02/03/2024 10:50:01 +07:00
(VTC News) -

Huyền thoại Cha Bum-kun vừa lên tiếng về vụ việc của Lee Kang-in và trách nhiệm giáo dục từ gia đình với các cầu thủ trẻ.

"Bố mẹ của Lee Kang-in và những người lớn tuổi không nỗ lực dạy bảo anh ấy đều xứng đáng "bị đòn roi". Tôi thật sự vui mừng vì có những người nghiêm khắc như Son Heung-min. Người lớn phải nghiêm túc suy nghĩ về những gì mình nên làm", tờ Yonhap dẫn lời huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc - ông Cha Bum-kun.

Cựu tiền đạo này vừa có bài phát biểu trong buổi lễ trao giải cho 18 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Hàn Quốc. Giải thưởng này mang tên chính Cha Bum-kun. Ông từng có nhiều năm thi đấu tại Đức cho các đội bóng lớn như Darmstadt, Frankfurt hay Bayer Leverkusen. Ông giành 2 chức vô địch cúp C2 châu Âu cùng Leverkusen. Cựu danh thủ sinh năm 1953 ghi đến 58 bàn sau 136 trận cho đội tuyển Hàn Quốc và là chân sút xuất sắc nhất lịch sử.

Lee Kang-in mắc lỗi thiếu tôn trọng tiền bối.

Lee Kang-in mắc lỗi thiếu tôn trọng tiền bối.

Gần đây, mâu thuẫn giữa Lee Kang-in và Son Heung-min khiến đội tuyển Hàn Quốc chao đảo. Tiền vệ của PSG không tuân thủ kỉ luật chung cũng như không tôn trọng bậc tiền bối như Son Heung-min. Lee Kang-in còn ẩu đả với Son Heung-min và khiến tiền đạo của Tottenham gặp chấn thương ở bàn tay.

Ông Cha Bum-kun thất vọng: "Sau Asian Cup 2023, Lee Kang-in phải nhận vô vàn chỉ trích. Tôi cho rằng chẳng có chuyện nào là nhỏ mà khiến người hâm mộ Hàn Quốc phẫn nộ đến như vậy. Thay vì là cầu thủ giỏi, trước hết hãy là người tốt và biết quan tâm đến mọi người xung quanh

Huyền thoại Cha Bum-kun.

Huyền thoại Cha Bum-kun.

Theo cựu cầu thủ 71 tuổi, phép lịch sự và khiêm nhường là bí quyết giúp ông hay Park Ji-sung có được thành công tại châu Âu. Ông mong các cầu thủ trẻ phải giữ được truyền thống này. Người con trai của Cha Bum-kun là Cha Du-ri - một trong những ngôi sao của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002. HLV Cha Du-ri chính là trợ lý cho Jurgen Klinsmann tại Asian Cup 2023.

"Thế hệ cầu thủ trẻ bây giờ cho rằng sự khiêm nhường, hy sinh kiểu châu Á hay tinh thần, trách nhiệm của một cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc là vô dụng, điều này còn xuất hiện nhiều hơn trong tương lai. Nhưng đó là thứ vũ khí mà chúng ta được thừa hưởng một cách tự nhiên.

Ngay cả khi cầu thủ trẻ không biết tầm quan trọng của những điều này và cố gắng vứt bỏ, người lớn cần giáo dục cho chúng và đặt những đức tính ấy vào bàn tay của cầu thủ trẻ. Chúng cần lớn lên và trở thành những người được kính trọng", ông Cha Bum-kun chốt lại.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn