Đang làm chuyện nhạy cảm, hành động của người mẹ khiến cậu bé bị sang chấn tâm lý

Tư vấnThứ Tư, 16/08/2023 16:00:18 +07:00
(VTC News) -

T. đang thủ dâm trong phòng thì bị mẹ mở cửa bắt gặp rồi quát mắng, khiến cậu bé sang chấn tâm lý một tháng không nói chuyện với ai.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Bách - Chuyên gia tư vấn, trị liệu tâm lý (Trung tâm Tâm lý lâm sàng DrMP, Hà Nội) cho biết, ông đã tiếp nhận và trị liệu cho rất nhiều trẻ bị sang chấn tâm lý do bố mẹ xử lý tình huống không khéo léo. Điển hình như trường hợp bé T. con chị M. (ở Hà Nội). Người mẹ đưa con đến gặp bác sĩ vì một tháng trẻ không nói chuyện, không ăn cơm cùng gia đình, đi đâu cũng cúi đầu, không dám nhìn người khác.

Mẹ T. cho biết, sự việc xảy ra cách đây khoảng 1 tháng, khi đi lên tầng 2 chị nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng con trai. Không rõ có chuyện gì xảy ra nên chị mở cửa tiến vào kiểm tra, không thấy con trai trong phòng chị mở cửa nhà vệ sinh thì nhìn thấy T đang thủ dâm, trước mặt là chiếc điện thoại vẫn mở video “phim đen”.

Quá bất ngờ chị M quát lớn “Mày làm cái gì thế!”, rồi lôi T vào phòng và tiếp tục mắng mỏ, người mẹ thuật lại với bác sĩ.

Con có làm chuyện nhạy cảm, người mẹ có hành động khiến cậu bé gặp sang chấn tâm lý

 Con có làm chuyện nhạy cảm, người mẹ có hành động khiến cậu bé gặp sang chấn tâm lý 

Khi bị mẹ bắt tại trận và mắng chửi thậm tệ, T chỉ biết ngồi nghe. Những ngày sau, cậu bé bắt đầu xuất hiện những hành động lạ. T không xuống ăn cơm cùng gia đình khi mẹ gọi, tự nhốt mình trong phòng, đi ra ngoài chỉ biết cúi mặt xuống và đỉnh điểm cậu bé không mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai. Những hành động này của con kéo dài suốt một tháng khiến vợ chồng chị M lo lắng nên đưa con đi khám.

Bác sĩ Bách cho biết, trường hợp này nguyên nhân hoàn toàn là do mẹ cư xử chưa tế nhị và thấu đáo, đồng thời kiến thức của mẹ cũng rất hạn chế khi không hiểu được tâm lý lứa tuổi của con.

Đa phần trẻ đều thủ dâm, nhưng 99% trẻ chọn cách không nói chuyện với bố mẹ. Sự hành xử không khôn khéo của bố mẹ khiến cho trẻ bị rơi vào tình trạng cảm thấy xấu hổ trong khi đó thủ dâm là chuyện sinh lý rất bình thường. Tình dục là nhu cầu khởi nguyên của con người, vì vậy phải giáo dục từ rất sớm. 

"Hiện nay, cha mẹ chưa thẳng thắn ngồi nói chuyện với con về tình dục. Đa phần sự cấm đoán làm cho trẻ tăng sự tò mò vầ chuyện tình dục", bác sĩ Bách nói và cho biết khi cha mẹ bắt gặp con thủ dâm nếu cư xử như trường hợp của người mẹ trên sẽ có 3 vấn đề xảy ra với trẻ.

Thứ nhất, trẻ sẽ tăng cường nhận thức về sự xấu hổ.

Thứ hai, trẻ không tin bố mẹ, trẻ sẽ không tâm sự bất cứ vấn đề gì về sau này nữa.

Thứ ba, trẻ sẽ bị trạng thái sang chấn lý, mức độ ảnh hưởng sẽ tuỳ vào từng đứa trẻ (nặng nhẹ khác nhau). Trẻ thần kinh vững vàng sau sang chấn có thể thoát được. Tuy nhiên, có trường hợp trẻ thần kinh yếu sau sang chấn sẽ dẫn tới rối loạn tâm thần cho trẻ.

Với trường hợp của nam sinh trên do quá xấu hổ trước lời quát mắng của mẹ khiến cho cậu có hành động thu mình, không muốn giao tiếp với mọi người trong gia đình. Sau khi được điều trị tâm lý lâm sàng bằng kỹ thuật tâm lý thôi miên tĩnh ám thị vào rãnh não con đã trở lại với cuộc sống ổn định tâm lý.

TS.BS Đỗ Minh Loan - Trưởng khoa Sức khỏe Vị thành niên (Bệnh viện nhi Trung ương) cho biết, việc trẻ vị thành niên có hành vi xem phim đen, yêu đương hay thủ dâm là chuyện sinh lý bình thường, phần nào thể hiện sự phát triển tự nhiên của lứa tuổi này.

Vị chuyên gia chia sẻ trường hợp khi bố mẹ tình cờ bắt gặp con thủ dâm thì cha mẹ cần là người hiểu thấu đáo là nhu cầu cơ bản của con người ở một lứa tuổi khi phát dục. Một người cha mẹ khôn khéo cần phải ứng xử kín đáo. Cha mẹ nên im lặng và theo dõi và hướng dẫn con về vấn đề thủ dâm thay vì quát mắng. Thủ dâm không xấu như cần lưu ý con về tần xuất để đảm bảo cho sức khoẻ.

"Nếu cấm đoán ngay, trẻ sẽ cảm thấy không được tôn trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tâm, sinh lý của trẻ”, bác sĩ Loan cảnh báo.

Nguyễn Ngoan
Bình luận
vtcnews.vn