Đảng Cộng sản Nga chọn ứng viên tranh cử Tổng thống

Thế giớiChủ Nhật, 18/12/2011 08:55:00 +07:00

Cho đến ngày 17/12, toàn bộ 4 chính đảng có chân trong Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI đều đã đề cử lãnh đạo của mình ra tranh chức tổng thống mới.

Với 209 phiếu thuận và không có phiếu chống, Đại hội Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) lần thứ XIV (phần hai), tổ chức ngày 27/12 tại thị trấn Moskovskyi, đã đề cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Ghennady Ziuganov ra tranh chức Tổng thống Liên bang Nga trong cuộc bầu cử ngày 4/3/2012.
Chủ tịch Ziuganov, 67 tuổi, đã 5 lần ra tranh cử tổng thống và thành tích cao nhất ông đạt được là lọt vào vòng hai và thất cử trước ông Boris Yeltsin chỉ với 10% số phiếu chênh lệch vào năm 1996. 
 

Như vậy, cho đến ngày 17/12, toàn bộ 4 chính đảng có chân trong Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI, gồm Đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất (UR), Đảng Tự do-Dân chủ (LDPR), Đảng Nước Nga Công bằng (SR) và KPRF đều đã đề cử lãnh đạo của mình ra tranh chức tổng thống mới của nước Nga, gồm đương kim Thủ tướng Vladimir Putin cùng các ông Vladimir Girinovsky, Sergey Mironov và Ziuganov. 
Ngoài ra, có 4 người tự ứng cử đã nộp hồ sơ cho Ủy ban bầu cử Trung ương Nga và đang thu thập chữ ký ủng hộ của cử tri với mức quy định tối thiểu là 2 triệu chữ ký trước ngày 18/1/2012, gồm tỷ phú Mikhail Prokhorov, Tỉnh trưởng Irkut Dmitry Mezensev, nhà văn Eduard Limonov và cựu Thị trưởng Vladivostok, ông VViktor Cherepkov.
TTXVN/Vietnam+


Bình luận
vtcnews.vn