Dân nấu cơm tiếp sức lực lượng truy bắt nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Tin tức 24h quaThứ Tư, 14/06/2023 15:17:00 +07:00
(VTC News) -

Người dân xã Ea Ktur góp gạo, thực phẩm nấu cơm tiếp sức cho lực lượng công an, quân đội đang ngày đêm truy bắt nhóm dùng súng tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk.

Người dân nấu cơm phục vụ lực lượng công an, quân đội truy bắt nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk.

Dân nấu cơm tiếp sức lực lượng truy bắt nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk  - 1

Những ngày qua, căn nhà của bà Bùi Thị Hường, thôn 11, xã Ea Ktur trở thành bếp ăn dã chiến do người dân tình nguyện tổ chức để nấu cơm phục vụ cho lực lượng công an, quân đội đang truy bắt nhóm đối tượng sử dụng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Dân nấu cơm tiếp sức lực lượng truy bắt nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk  - 2

Theo ông Lê Văn Thân, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 11, để tổ chức bếp ăn, các hội, đoàn thể đứng ra kêu gọi và được người dân hưởng ứng tích cực. Người góp tiền, người góp gạo, rau, củ, quả để nấu hàng trăm suất cơm cung cấp cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Dân nấu cơm tiếp sức lực lượng truy bắt nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk  - 3

Hàng ngày, từ sáng sớm, người dân chia nhau mỗi người một việc để chuẩn bị những phần cơm đảm bảo chất lượng, đủ dinh dưỡng chuyển đến các điểm chốt của lực lượng công an, quân đội đang chốt chặn, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã rồi lẩn trốn. 

Dân nấu cơm tiếp sức lực lượng truy bắt nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk  - 4

Người dân tình nguyện nấu cơm phục vụ lực lượng công an, quân đội làm nhiệm vụ.

Dân nấu cơm tiếp sức lực lượng truy bắt nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk  - 5

Những suất cơm được người dân thôn 11, xã Ea Ktur chuẩn bị trong sáng 14/6 để kịp chuyển đến lực lượng làm nhiệm vụ. 

Dân nấu cơm tiếp sức lực lượng truy bắt nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk  - 6

Bà Bùi Thị Hường cho biết, thấu hiểu sự vất vả của các lực lượng đang ngày đêm truy bắt những kẻ gây án, đảm bảo bình yên, an toàn cuộc sống nhân dân, bà tình nguyện đứng ra cùng Hội phụ nữ, mặt trận tổ chức bếp ăn dã chiến này. "Chúng tôi mong muốn góp sức của mình, làm hậu phương vững chắc cho các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ", bà Hường cho biết.

Dân nấu cơm tiếp sức lực lượng truy bắt nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk  - 7

Các xuất ăn được người dân chuẩn bị chu đáo, đóng hộp để chuyển đến lực lượng công an, quân đội làm nhiệm vụ.

Dân nấu cơm tiếp sức lực lượng truy bắt nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk  - 8

Người dân chuyển cơm đến lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn, truy bắt những đối tượng gây ra vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu. 

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn