Đâm người khác trọng thương mới biết ‘xử’ nhầm

Bản tin 113Thứ Năm, 12/10/2023 18:48:12 +07:00

Ngày 12/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết đã vận động một đối tượng bị khởi tố về tội "Giết người" ra đầu thú.

Cơ quan công an đã vận động người thân thuyết phục Nguyễn Bảo Chính (20 tuổi, trú phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Trước đó, Chính bị truy nã về tội giết người.

Kết quả điều tra, khuya 3/5/2022, Đào Trường Sơn (25 tuổi, trú Ninh Bình), Nguyễn Mạnh Cường (27 tuổi, trú phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn) hát karaoke tại phường Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn). Trong quá trình hát, Sơn, Cường xảy ra mâu thuẫn nên Sơn đánh Cường.

Trong lúc bỏ chạy, Cường gặp Nguyễn Ngọc Hoàng Anh (20 tuổi, trú phường Bồng Sơn), Nguyễn Bảo Chính và một số người khác đang nhậu cách quán karaoke không xa.

Do có quen nhau từ trước nên Cường kể lại việc mình vừa bị đánh và nhờ nhóm của Anh và Chính đi giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi nghe câu chuyện, mặc dù không biết đối tượng cần đánh là ai nhưng nhóm của Anh, Chính huy động thêm nhiều đối tượng khác, chuẩn bị hung khí và hẹn nhau tập trung tại bờ kè của phường Hoài Xuân trước khi đến quán karaoke.

Tại đây, cả nhóm thấy Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, trú phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn) từ trong quán karaoke đi ra. Nghĩ đây là đối tượng cần đánh, cả nhóm xông vào đánh khiến anh này bị thương. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu do bị đâm xuyên sườn, thủng phổi.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Ngọc Hoàng Anh, Nguyễn Bảo Chính về hành vi "Giết người". Sau vụ việc xảy ra, Nguyễn Ngọc Hoàng Anh bị bắt giam, còn Chính bỏ trốn không khỏi địa phương.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn