Đám đông biểu tình phản đối chính phủ, chiếm trụ sở Bộ Ngoại giao Lebanon

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 08/08/2020 23:08:00 +07:00
(VTC News) -

Hàng chục người biểu tình xông vào trụ sở Bộ Ngoại giao Lebanon hôm 8/8, hô vang các khẩu hiệu phản đối chính phủ.

"Chúng tôi đang ở đây. Chúng tôi kêu gọi người dân Lebanon chiếm tất cả trụ sở các bộ", người người biểu tình nói qua loa phóng thanh. 

Đám đông biểu tình phản đối chính phủ, chiếm trụ sở Bộ Ngoại giao Lebanon - 1

Đám đông biểu tình xông vào trụ sở Bộ Ngoại giao Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Cuộc biểu tình diễn ra sau vụ nổ lớn tại cảng Beirut hồi đầu tuần khiến ít nhất 158 người thiệt mạng, khoảng 5.000 người bị thương và 300.000 người mất nhà cửa.

Hàng nghìn người hôm nay đổ xuống đường tham gia cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức và cải cách xã hội. Cuộc biểu tình nhanh chóng trở nên bạo lực buộc ảnh sát Lebanon buộc phải bắn hơi cay để giải tán đám đông. 

Theo Hội Chữ thập đỏ Lebanon, số người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở trung tâm Beirut lên tới 109. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn