Đài Loan ra mắt loạt UAV nội địa

Quân sựThứ Ba, 21/03/2023 10:54:43 +07:00
(VTC News) -

Nhận thấy vai trò ngày càng lớn của UAV trong chiến tranh hiện đại, các chuyên gia Đài Loan đang tích cực chế tạo và sản xuất loại vũ khí này.

Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) cho biết, cơ quan nghiên cứu quân sự hàng đầu của Đài Loan đã ra mắt 9 mẫu máy bay không người lái được phát triển nội địa, trong đó có một loại máy bay không người lái tự sát, tương tự như chiếc AeroVironment Switchblade 300 do Mỹ sản xuất.

Các máy bay không người lái giám sát và tấn công do Viện Khoa học Công nghệ Chungshan giới thiệu với giới truyền thông bao gồm phương tiện bay không người lái tầm trung Albatross số 1 và 2, các phương tiện bay chiến đấu không người lái bản địa Teng Yun 2 và Cardinal 2 và 3.

Viện cũng tiết lộ một máy bay không người lái được sản xuất lấy cảm hứng từ UAV AeroVironment Switchblade 300, loại UAV này do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga.

Đài Loan ra mắt loạt UAV nội địa - 1

 Máy bay không người lái tấn công được phát triển trong nước được trưng bày tại Viện Khoa học và Công nghệ Chungshan ở Đài Trung (14/3/2023). (Ảnh: CNA)

Người đứng đầu bộ phận Nghiên cứu Hệ thống Hàng không Chi Li-pin nói loại UAV tự sát xuất xứ nội địa này có tầm hoạt động 10km, có thể bay trong 15 phút và có thể bỏ vào một chiếc ba lô.

Ông Chi cho biết thiết bị này có cảm biến quang điện và hồng ngoại hiệu suất cao, có thể được mang bởi một người lính và có thể phá hủy các phương tiện có giá trị cao. “Nó giống như một quả lựu đạn lớn có khả năng bay”, ông Chi cho biết thêm.

Một số chuyên gia nhận định, máy bay không người lái cảm tử sẽ rất phù hợp để tấn công các mục tiêu của kẻ thù ở ven biển. Đồng thời vũ khí này tương thích với nhu cầu quân sự của Đài Loan liên quan đến việc tiến hành một cuộc chiến tranh phi đối xứng chống lại một đối thủ mạnh hơn nhiều.

Các chuyên gia Đài Loan nhận thấy cuộc chiến ở Ukraine đã khẳng định vai trò của máy bay không người lái, do đó các cơ sở nghiên cứu ở Đài Loan đã nhanh chóng hợp tác với các công ty quốc phòng để xây dựng một đội ngũ kỹ sư chuyên phát triển máy bay không người lái quân sự.

Lực lượng vũ trang Đài Loan đã tuyên bố hợp tác với các công ty nhằm sản xuất 3.000 máy bay không người lái vào năm tới.

Đài Loan ra mắt loạt UAV nội địa - 2

Một nhân viên giới thiệu máy bay không người lái Albatross II tại Viện Khoa học và Công nghệ Chungshan ở Đài Trung (14/3/2023). (Ảnh: CNA)

Trước đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đài Loan Chiu Kuo-cheng nói rằng, quân đội sẽ điều chỉnh việc triển khai ở quận Kim Môn trong bối cảnh lo ngại về an ninh, sau khi một người lính mất tích và được xác nhận là đã đào thoát sang Trung Quốc.

Ông Chiu Kuo-cheng cũng khẳng định rằng người lính đó không có mâu thuẫn với đồng đội trong đơn vị và vẫn chưa tìm được ra nguyên nhân rõ ràng khiến người lính này vượt biển sang Trung Quốc.

Bên cạnh đó, trả lời báo cáo của Reuters hôm 14/3 về việc Vương quốc Anh xuất khẩu các bộ phận tàu ngầm sang Đài Loan tăng mạnh, ông Chiu Kuo-cheng từ chối bình luận trực tiếp, nói rằng chương trình tàu ngầm nội địa gặp nhiều khó khăn, nhưng đang diễn ra theo kế hoạch.

Hưng Lê
Bình luận
vtcnews.vn