Đại gia thủy sản Dương Ngọc Minh bán tài sản để trả nợ

Kinh tếThứ Sáu, 03/11/2017 07:29:00 +07:00

Đại gia thủy sản Dương Ngọc Minh đã tuyên bố thoái toàn bộ vốn đang sở hữu tại CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) để lấy tiền trả nợ cho Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG).

Trong cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên tổ chức gần đây, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hùng Vương đưa ra thông báo về việc thoái toàn bộ vốn đang sở hữu tại CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC).

skjfndjsds

 Ông Dương Ngọc Minh.

Hùng Vương đang nắm giữ tổng cộng 54,28% vốn góp tại Thực phẩm Sao Ta, tương đương khối lượng cổ phiếu lên tới 21 triệu đơn vị. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FMC của Thực phẩm Sao Ta đang được giao dịch với giá 22.450 đồng/cổ phiếu. Nếu thoái vốn theo giá thị trường, số tiền mà Hùng Vương thu về sẽ không dưới 470 tỷ đồng.

Việc Hùng Vương thoái vốn tại Sao Ta diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của đại gia thủy sản này đang gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả kinh doanh của Hùng Vương cũng bắt đầu gặp khó khăn từ năm 2015 cho đến hiện tại. 

Video: Doanh nhân mang bao tải tiền xu trả nợ

Kết quả kinh doanh gặp khó khăn, tháng 8/2017, cổ phiếu HVG của Hùng Vương bị đưa vào diện cảnh báo đặc biệt do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 báo lãi âm.

Giang Thanh
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn