Đại chiến Hà Lan – Đức: Joachim Loew “bắt vị” Marwijk

Tổng hợpThứ Tư, 13/06/2012 04:30:00 +07:00

Phát biểu trước trận đấu quan trọng với Hà Lan, HLV ĐT Đức, Joachim Loew đã chỉ ra những chiến thuật mà Van Marwijk sẽ áp dụng cho “cơn lốc màu cam”.

(VTC News) - Phát biểu trước trận đấu quan trọng với Hà Lan, HLV ĐT Đức, Joachim Loew đã chỉ ra những chiến thuật mà Van Marwijk sẽ áp dụng cho “cơn lốc màu cam”.

ĐT Đức đã khai màn Euro 2012 với sự thuận lợi lớn khi có chiến thắng trước Bồ Đào Nha với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Mario Gomez. Trong khi đó, “cơn lốc màu cam” đã để lại nỗi thất vọng vô bờ với các CĐV khi thất bại tủi hổ 0-1 trước “chú lình chì dũng cảm” Đan Mạch. Chính vì đó, trận chiến với người Đức được xem như trận chung kết của Hà Lan nếu không muốn chia tay Euro 2012 khi mới bắt đầu.

HLV Joachim Loew bình thản đón đợi trận đấu với Hà Lan 

Những chỉ trích về mặt lối chơi thực dụng của tuyển Hà Lan không xuất hiện vì thất bại trước Đan Mạch mà nó đã hình thành từ sau trận chung kết trước Tây Ban Nha từ World Cup 2010. Người hâm mộ đã và đang trông chờ HLV Bert van Marwijk sẽ thay đổi trong trận đấu với ĐT Đức. Tuy nhiên, trong phát biểu trước trận đấu quan trọng với Hà Lan, HLV Joachim Loew của Mannschaft lại nghĩ khác.

“Chắc chắn một điều là hàng thủ của chúng tôi sẽ chịu một áp lực vô cùng lớn bởi khát khao chiến thắng của Hà Lan. Ngoài ra, họ còn sở hữu những cầu thủ tấn công đẳng cấp và có thể tạo ra đột biến bất cứ lúc nào”, HLV Joachim Loew phân tích. Ông tiếp tục: “Tôi tin rằng Hà Lan sẽ không thay đổi chiến thuật của mình trong trận đấu này bởi kết quả cuối cùng khiến họ không thể mạo hiểm”.

Nhận định về trận đấu được xem là trận chung kết của bảng đấu “tử thần”, chiến lược gia 52 tuổi này cho biết: “Cả hai đội đều có cơ hội để giành chiến thắng. Đây được xem như một trong những trận đấu quan trọng và thú vị nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Có thể, đây sẽ là một trận đấu được ghi danh vào lịch sử”.

Trong khi đó, HLV Bert van Marwijk bình thản cho rằng: “Trận đấu chắc chắn sẽ rất căng thẳng nhưng điều đó chính là động lực cho chúng tôi. Đây là trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi trong vòng 2 năm trở lại đây và chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho điều đó. ĐT Đức rất mạnh nhưng chúng tôi sẽ đánh bại họ. Còn làm thế nào ư? Tôi sẽ không nói cho các bạn biết lúc này mà sẽ thể hiện điều đó trên sân”.

 Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Stekelenburg - Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Willems - De Jong, Van Bommel - Robben, Sneijder, Afellay - Huntelaar

Đức: Neuer - Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm - Khedira, Schweinsteiger - Muller, Ozil, Schurrle – Gomez


Trần Chân
Bình luận
vtcnews.vn