Đà Nẵng sẵn sàng phương án xây bệnh viện dã chiến ứng phó dịch corona

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 31/01/2020 20:21:26 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus corona và nếu cần thiết sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô 100-200 giường.

Tại cuộc họp với các sở, ban, ngành chiều 31/1 liên quan đến công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus corona, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết về ứng phó với dịch viêm phổi cấp nCov. Các đơn vị phải ưu tiên số một trong những nhiệm vụ ưu tiên của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu phải sẵn sàng để khi cần phát lệnh xây dựng bệnh viện dã chiến sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.

Đà Nẵng sẵn sàng phương án xây bệnh viện dã chiến ứng phó dịch corona - 1

Hiện Bệnh viện Đà Nẵng đang đảm nhiệm việc thu dung, cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus corona.

Sở Xây dựng phải khẩn trương làm việc, chọn Ban Quản lý, Ban Điều hành dự án và đơn vị thi công có đủ năng lực để khi cần là triển khai ngay.

Yêu cầu bệnh viện dã chiến phải có 100 đến 200 phòng tùy theo tình hình. Đầu tuần tới, sở phải trình tất cả các phương án để khi cần là phải triển khai ngay”, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Y tế phải chuẩn bị tốt về nhân sự, phương tiện sẵn sàng trong tình huống xấu nhất.

Đại diện Trung tâm tư vấn xây dựng (Sở Xây dựng Đà Nẵng) cho biết, hiện đã khảo sát và chọn được địa điểm để có thể triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến khi cần thiết.

Chúng tôi đã chọn địa điểm xây dựng bệnh viện dã chiến là khu vực Hòa Minh, gần Bệnh viện Phổi. Mô hình của bệnh viện dã chiến là phải nhanh, an toàn và thuận tiện về giao thông”, đại diện này cho biết.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đã chọn Bệnh viện Phổi là nơi thu dung, cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona.

Hiện đã chuẩn bị 100 giường, thứ 2 này sẽ triển khai thu dung, cách ly bệnh nhân nghi nhiễm nCov tại Bệnh viện Phổi, còn Bệnh viện Đà Nẵng sẽ điều trị cho bệnh nhân (công dân của Đà Nẵng)”, bà Yến nói.

Đà Nẵng sẵn sàng phương án xây bệnh viện dã chiến ứng phó dịch corona - 2

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng báo cáo tại cuộc họp.

Cũng theo bà Yến, Sở Y tế dự kiến mua 10.000 bộ đồ bảo hộ. Theo tính toán, 1 trường hợp cách ly thì phải sử dựng đến 50-70 bộ đồ bảo hộ, còn nếu xác định dương tính thì còn nhiều hơn. Sở Y tế cũng đang nghiên cứu có nên tổ chức kiểm tra thân nhiệt đối với khách đi tàu, xe hay không.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đề nghị trang bị thêm 1 máy đo thân nhiệt từ xa để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo đại diện Phòng Xuất nhập cảnh Công an Đà Nẵng, hiện dự tính còn khoảng 6.000 khách Trung Quốc sinh sống, làm việc và du lịch ở thành phố.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn