Đà Nẵng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh 12.000 sinh phẩm xét nghiệm COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Ba, 18/05/2021 08:47:19 +07:00
(VTC News) -

Đà Nẵng hỗ trợ Bắc Giang và Bắc Ninh mỗi tỉnh 6.000 sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, tương đương 3 tỷ đồng nhằm chia sẻ một phần khó khăn cùng 2 địa phương này.

Ngày 18/5, Ban chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh thành phố cũng đang tập trung phòng chống đại dịch COVID-19, nhưng Đà Nẵng quyết định sẽ hỗ trợ, chia sẻ 2 địa phương Bắc Giang và Bắc Ninh mỗi tỉnh 6.000 sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, tương đương mỗi tỉnh 3 tỷ đồng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, khi cả nước sát cánh chống dịch, sự chia sẻ, động viên giữa các địa phương sẽ lan tỏa niềm tin để mọi người cùng tin tưởng, đồng lòng chung tay sớm đẩy lùi đại dịch.

Đà Nẵng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh 12.000 sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 - 1

Đà Nẵng sẽ thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho đại diện 65.888 hộ gia đình. 

Trong đợt dịch trước, TP Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ tỉnh Hải Dương 2 tỷ đồng để giúp địa phương này sớm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 đại diện hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện sớm người mắc COVID-19 trong cộng đồng, đặc biệt những trường hợp mắc COVID-19 không có triệu chứng lâm sàng để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.

Theo báo cáo từ các quận, huyện, hiện Đà Nẵng có 219.627 hộ chưa được xét nghiệm. Với điều kiện năng lực lấy mẫu, xét nghiệm và tình hình cung ứng vật tư, sinh phẩm, Đà Nẵng dự kiến thực hiện lấy mẫu từ ngày 18 đến ngày 21/5 cho đại diện 65.888 hộ, với cách xét nghiệp gộp 10 mẫu.

Trên cơ sở kết quả xét nghiệm đại diện hộ gia đình, Sở Y tế TP Đà Nẵng đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục đề xuất việc lấy mẫu xét nghiệm của giai đoạn tiếp.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp