Đà Lạt: Khởi tố giám đốc thi công dự án sạt lở taluy làm 2 người chết

Tin nhanh 24hThứ Năm, 13/07/2023 17:34:35 +07:00

Cơ quan điều tra khởi tố giám đốc công ty thi công và người giám sát công trình bị sạt lở ở Đà Lạt (Lâm Đồng), làm vợ chồng công nhân tử vong.

Ngày 13/7, VKSND TP Đà Lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Hai người bị khởi tố trong vụ án trên là ông Nguyễn Uy Vũ, 39 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng và ông Dương Viết Phong (41 tuổi), cán bộ giám sát thi công tại dự án trên.

Trước đó, rạng sáng 29/6, bờ taluy công trình đường Hoàng Hoa Thám, phường 10 (Đà Lạt) bị đổ sập. Đất đá trên cao đổ tràn xuống dưới, vùi lấp nhiều căn nhà, lán trại làm 7 người mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 5 người, còn vợ chồng công nhân quê Phú Yên tử vong khi bị vùi dưới đống đổ nát nhiều giờ.

Hiện trường sạt lở ở Đà Lạt khiến 2 người chết. Ảnh: X.N.

Hiện trường sạt lở ở Đà Lạt khiến 2 người chết. Ảnh: X.N.

Đến ngày 2/7, Công an TP Đà Lạt khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Hàng chục người liên quan đến vụ việc cũng bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc. Trong đó, có chủ thầu thi công bờ taluy, đơn vị giám sát thi công, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường 10, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt cùng các thành viên Đội trật tự xây dựng thuộc phòng này.

Liên quan sự việc trên, trong cuộc họp báo chiều 10/7, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND Lâm Đồng cho biết, có nhiều dấu hiệu vi phạm trong vụ sạt taluy ở Đà Lạt khiến 2 người chết. Dự án được cấp phép dưới hành lang điện, thi công sai ranh giới, chưa tính toán hết khối lượng khoảng 6.000m3 đất dồn lên bờ taluy quá lớn. Việc giật cấp khoảng cách quá ngắn nên khi gặp thời tiết mưa lớn khiến bờ taluy không chịu được lực dẫn tới sạt lở.

Sau khi kiểm tra, rà soát thì phát hiện địa phương cấp quyền sử dụng đất tại đất công cộng trước đây, việc thi công chưa sát với giấy phép đã được cấp… Ngoài ra, chủ đất đã đưa từ 2 thửa đất ban đầu, đổ bờ taluy để chia ra làm 4 lô.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn