Đà Lạt cưỡng chế biệt thự xây không phép tại Hồ Tuyền Lâm

Tin nóngThứ Hai, 30/03/2020 17:34:45 +07:00
(VTC News) -

UBND TP Đà Lạt vừa cưỡng chế phá dỡ căn biệt thự xây không phép thuộc công trình Cereja Hotel & Resort - Dalat tại Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Ngày 30/3, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết, công trình bị cưỡng chế thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cereja Hotel & Resort - Dalat của Công ty CP Thiên Nhân (trụ sở tại TP.HCM) nằm trong Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm (phường 3, TP Đà Lạt). 

Đây là công trình khách sạn và khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4 sao, xây dựng trên tổng diện tích 30ha, được giới thiệu là giải quyết việc làm, góp phần quản lý, bảo vệ và tôn tạo cảnh quan khu vực hồ Tuyền Lâm. 

Đà Lạt cưỡng chế biệt thự xây không phép tại Hồ Tuyền Lâm - 1

Căn biệt thự xây trái phép đầu tiên bị cưỡng chế.

 

Tuy nhiên, ngoài các phần được cấp phép, công ty Thiên Nhân xây thêm 5 căn biệt thự trái phép, bất chấp việc cơ quan chức năng nhiều lần ra văn bản xử phạt, yêu cầu ngưng thi công và khắc phục hậu quả.

Đà Lạt cưỡng chế biệt thự xây không phép tại Hồ Tuyền Lâm - 2

Công ty CP Thiên Nhân xây thêm 5 căn biệt thự dù không được cấp phép.

Ông Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch UBND phường 3, cho biết: "Tháng 10/2019, các ngành chức năng phát hiện Công ty Thiên Nhân vi phạm trật tự xây dựng, cụ thể là xây trái phép, sai phép công trình biệt thự - khách sạn tại Hồ Tuyền Lâm. Chúng tôi nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản, buộc ngưng thi công nhưng công ty không chấp hành nên đã báo cáo cấp trên”.

“UBND TP Đà Lạt 3 lần ra quyết định xử phạt hành chính, buộc tự tháo dỡ các công trình sai phạm. Nhưng họ cố tình chai lì, chủ công ty không xuất hiện làm việc nhưng vẫn cho người lén lút xây dựng. Việc cưỡng chế căn biệt thự xây trái phép đầu tiên được làm trong hôm nay. Còn 4 căn biệt thự khác cũng xây dựng trái phép, thành phố chỉ đạo sẽ tiếp tục lập hồ sơ để cưỡng chế, phá dỡ".

Trước đó, Công ty CP Thiên Nhân cũng sai phạm trong việc phá 300m2 rừng thông tự nhiên và 500m2 rừng thông tái sinh xen cây dẻ. Doanh nghiệp này còn chuyển mục đích sử dụng 700m2 đất rừng phòng hộ mà không được phép của cơ quan chức năng, xây dựng hàng loạt công trình để kinh doanh.

Video:Tháo dỡ công trình trái phép 'núp bóng' chuồng gà tại điểm nóng đất đai ở Hải Phòng

 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn