Đã có kết quả chất lạ áo ngực, chờ kết luận y tế

Sức khỏeThứ Ba, 06/11/2012 05:50:00 +07:00

(VTC News) – Chi Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho hay, đã có kết quả kiểm nghiệm chất lạ trong áo ngực.

(VTC News) – Chiều 6/11, Chi Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho hay, đã có kết quả kiểm nghiệm chất lạ trong áo ngực, nhưng phải chờ kết luận của ngành y tế.

Chiều 6/11, ông Lữ Bằng, Chi Cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, cho hay, kết quả kiểm nghiệm chất chứa trong các áo nịt ngực Trung Quốc do Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng khu vực 2 (Quatest 2) đã có. Tuy nhiên để có kết luận chính xác và rõ ràng, phải chờ kết luận của ngành y tế mới có thể công bố.

Lực lượng quản lý thị trường đang tiến hành kiểm tra bên trong các áo nịt ngực nghi chứa chất gây hại 

“Sau khi có kết luận cuối cùng của ngành y tế về tiêu chuẩn cho phép đối với các chất có trong áo nịt ngực Trung Quốc, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo, công bố thông tin một cách rộng rãi để báo chí và người dân được biết”, ông Lữ Bằng cho biết thêm.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra mặt hàng áo nịt ngực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cả nước, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và tạm giữ hàng ngànáo nịt ngực do Trung Quốc sản xuất không có nhãn phụ bằng Tiếng Việt, không có hóa đơn chứng t.

Đặc biệt, trong số đó có hàng loạt các nhãn hiệu như: Huang Jia Ma Lian, Ménghuting, Yamisi và Shengyilong, có chứa các túi dung dịch bị người dân phản ánh là gây tức ngực, khó thở khi sử dụng.

Cơ quan chức năng Đà Nẵng sẽ họp báo công bố chất chứa trong cái túi đặt bên trong các áo nịt ngực Trung Quốc 

Ngay sau khi kiểm tra lập biên bản, ngày 30/10 Đội quản lý thị trường số 1 Đà Nẵng đã cắt niêm, kiểm tra bên trong số áo ngực nghi có chứa chất gây hại trước sự chứng kiến của các hộ kinh doanh liên quan và lấy mẫu gửi đến Quatest 2 để kiểm nghiệm các chất chứa trong các túi dung dịch trên.


Dự kiến, trong tuần này, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức họp báo, công bố thông tin liên quan đến kết quả kiểm nghiệm số áo nịt ngực này.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn