Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan

Bản tin 113Thứ Hai, 05/09/2022 16:45:00 +07:00
(VTC News) -

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê cho rằng bản thân không phạm tội Nhận hối lộ nên kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ngày 5/9, TAND Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của cựu đại tá Phùng Anh Lê (55 tuổi, cựu Trưởng công an quận Tây Hồ, Hà Nội) trong vụ thả trái phép nghi phạm vụ cướp tài sản xảy ra tháng 9/2016.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê cho rằng bản thân không phạm tội Nhận hối lộ nên kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt ông Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ".

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê kháng cáo kêu oan - 1

Bị cáo Phùng Anh Lê tại toà sơ thẩm.

HĐXX xác định sau khi Nguyễn Hữu Tài (trú tại Hà Nội) ra đầu thú rồi bị tạm giữ khuya 22/9/2016, người thân của Tài đã nhờ Phùng Văn Bảy (chú họ của bị cáo Lê) gặp ông Lê để nhờ giúp đỡ cho nghi phạm này không bị xử lý hình sự.

Khi gặp chú họ, cựu Đại tá Phùng Anh Lê đã đề nghị phải đưa 110 triệu đồng để cho Tài và phía bị hại hòa giải. Sau đó, người thân của Tài chuẩn bị tiền và vay mượn thêm, rồi chuyển cho Bảy để người trung gian này chuyển cho ông Lê. Sau khi ông Bảy gặp và để tiền tại phòng làm việc của ông Lê rồi ra về, bị cáo đã yêu cầu Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc mang hồ sơ vụ việc liên quan Nguyễn Hữu Tài đến để xem.

Lúc đó, Tài đã được đưa vào nhà tạm giữ của Công an quận Tây Hồ. Đêm 22/9/2016, ông Lê chỉ đạo cấp dưới đến nhà tạm giữ đưa Tài ra ngoài, cho viết cam đoan rồi thả về.

Quá trình xét xử, bị cáo Lê cho rằng, không hề có quyết định tạm giữ hình sự nào đối với Nguyễn Hữu Tài. Ông Lê khai chỉ có quyết định số 247 do bị cáo ký nhưng là để tạm giữ bị can tên Lợi (bị bắt theo lệnh truy nã).

Trên cơ sở đó, HĐXX có đủ căn cứ kết luận đêm 22/9/2016, tại phòng làm việc của mình, ông Phùng Anh Lê đã nhận 110 triệu đồng từ chú họ là ông Bảy. Sau đó, bị cáo chỉ đạo thuộc cấp thả Tài ra về dù biết vụ việc này đã được Công an quận Tây Hồ thụ lý.

Bản án cho thấy ông Lê là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án thả nghi phạm trái phép. Các bị cáo Nguyễn Đức Châu, Lê Đình Trung, Vũ Công Ngọc là cấp dưới, biết chỉ đạo của ông Lê sai quy định nhưng vẫn thực hiện.

Ngoài tuyên mức án trên, HĐXX kiến nghị Công an Hà Nội và Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục xem xét, xác minh làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan việc sửa chữa, làm thất lạc hồ sơ và tài liệu xác minh ban đầu liên quan đến Nguyễn Hữu Tài.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn