Cứu học sinh hóc nắp chai, nữ giáo viên được ví như người hùng

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 13/04/2022 07:43:00 +07:00
(VTC News) -

Một giáo viên ở thành phố East Orange, New Jersey (Mỹ) được ca ngợi như người hùng sau khi cứu học sinh bị hóc nắp chai.

JaNiece Jenkins, giáo viên trường East Orange Community Charter nói cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ sử dụng thủ thuật Heimlich trong lớp học của mình. Heimlich là thủ thuật sơ cứu nhanh, xử trí nghẹt thở tắc nghẽn đường thở trên do dị vật như thức ăn, đồ chơi hoặc các đồ vật khác. 

Vụ việc xảy ra vào sáng 6/4 trong tiết toán. Robert Stonaker, một học sinh lớp 3 nhận ra mình bị nghẹt thở và chạy về phía Jenkins.

Video: Cô giáo cứu học sinh bị hóc nắp chai

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ học sinh cần tôi giúp đỡ. Tôi sẽ giúp em ấy", Jenkins chia sẻ. 

Nữ giáo viên này cho biết, cô từng được học qua về các kỹ năng cứu người.  "Thật may là các kỹ năng này hiệu quả. Tôi chỉ cảm thấy biết ơn vì cậu bé không sao", cô giáo này cho hay. 

Stonaker cho biết em bị hóc nắp chai do cố dùng răng để mở một chai nước. "Nước bị đẩy ra khiến nắp chai bắn vào cổ họng cháu", cậu bé nói.

Khi cố thử ho để nắp chai bắn ra ngoài nhưng không hiệu quả, Stonaker chạy tới phía cô giáo và chỉ vào cổ họng mình.  Chiếc nắp bật ra khỏi miệng cậu bé sau vài giây Jenkins thực hiện thủ thuật Heimlich.

Sau vụ việc, Stonaker, vốn hâm mộ các siêu anh hùng nói cô giáo Jenkins đã trở thành người hùng trong mắt cậu. 

Trường East Orange Community Charter và thành phố đang lên kế hoạch tổ chức lễ vinh danh Jenkins trong vài ngày tới. 

Diệu Hoa(Nguồn: FOX News)
Bình luận
vtcnews.vn