Cứu hộ sập hầm thủy điện: Nước ngập, đào đất khó khăn

VideoThứ Tư, 17/12/2014 03:15:00 +07:00

Do đất đá sạt lở bị ngập nước nên lực lượng cứu hộ đã không thể thực hiện việc đào hay khoan để thông qua lớp đất đá này.

(VTC News) - Do đất đá sạt lở bị ngập nước nên lực lượng cứu hộ đã không thể thực hiện việc đào hay khoan để thông qua lớp đất đá này. 

Theo ghi nhận của PV đang có mặt tại hầm thủy điện ở Đạ Dâng (Lâm Đồng), hiện nay lực lượng cứu hộ tiếp tục vận chuyển gỗ vào bên trong hầm để gia cố và tạo thành một hầm chữ A với đường kính khoảng 1m để có thể tiếp cận được các nạn nhân. 
Tuy nhiên, hiện công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, bởi đất đá sạt lở và bị ngập nước nên các lực lượng cứu hộ đã không thể thực hiện việc đào hay khoan để thông qua lớp đất đá này. 
Ngoài lực lượng cứu hộ các nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện của tỉnh Lâm Đồng, hôm nay (17/12), lực lượng công binh của Quân khu 7 đã có mặt để tham gia công tác cứu hộ.
Xem clip:

VTV1

Vũ Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn