Cuộc sống của bé 1 tuổi nặng gần 18 kg

Sức khỏeChủ Nhật, 09/02/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Căn bệnh "lớn nhanh như thổi" của em bé này đã khiến cha mẹ của bé vô cùng vất vả. (Hùng Phú)

Bé Kyairiel Syafiq, 13 tháng tuổi, ngụ tại Malaysia, mắc hội chứng lớn quá nhanh, khiến cơ thể của bé to hơn gần 2 lần so với các trẻ em bình thường cùng tuổi. Ở độ tuổi này, nhiều trẻ đang tập bò, song Kyairiel lại đang vật lộn với việc cử động phần đầu.

Cân nặng lên tới 17,6 kg, cùng chiều cao 81 cm, cậu bé này được cho là còn nặng hơn 3 kg so với người anh trai 5 tuổi của bé.

Anh Khairul Syafiq Nor Azmi, cha của bé, nói rằng con trai anh bị nhiễm trùng phổi và động kinh khi cháu được khoảng 25 ngày tuổi.

Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng chứng động kinh của cháu không đáng nguy hiểm. Nhưng cháu càng lớn hơn thì căn bệnh càng bộc phát dữ dội. Có ngày cháu lên cơn động kinh tới 8 lần.

Ngoài ra, bé Kyairiel cũng chịu đựng chứng thị lực kém và trọng lượng quá cỡ khiến khả năng vận động của bé ít hơn so với các trẻ bình thường khác.

Vợ chồng chúng tôi chỉ có thể cho cháu nằm sấp. Khi cháu cảm thấy mệt thì cháu bắt đầu khóc quấy lên, đòi cha mẹ bế dậy.

Chị Yusnurlina Mohd Yusof, 25 tuổi, đã được chồng khuyên nên nghỉ việc ở cơ quan để ở nhà chăm sóc cho con trai.

Ngoài bé Kyairiel, cặp vợ chồng trẻ này cũng có thêm 2 người con khác, một bé trai 5 tuổi và một cô con gái xinh xắn 3 tuổi.

Kiếm được khoảng 300 USD một tháng, ông bố trẻ Khairul nói rằng anh phải vay mượn thêm từ người thân để chi trả tiền sinh hoạt và nuôi nấng 3 con.
Chúng tôi thường chi 120 USD hàng tháng cho các vật dụng đặc biệt cho con trai Kyairiel.
Hiện các bác sỹ vẫn chưa xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến căn bệnh của bé trai quá khổ này. Được biết, cứ 1000 trẻ em chào đời thì có khoảng 3 trẻ mắc căn bệnh đặc biệt này. Cả gia đình đang hy vọng bé sẽ sớm hết bệnh.
 
Bình luận
vtcnews.vn