Cùng thử tên lửa, Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc phá hủy quan hệ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 16/09/2021 07:07:09 +07:00
(VTC News) -

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc và đe dọa "phá hủy hoàn toàn" quan hệ song phương sau khi cả hai bên đều thử tên lửa đạn đạo.

Các vụ phóng tên lửa cho thấy sự căng thẳng gia tăng vào thời điểm đàm phán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bị đình trệ.

Em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vì phát biểu khả năng tên lửa ngày càng tăng của Hàn Quốc sẽ đóng vai trò như một "biện pháp răn đe chắc chắn" chống lại các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Cùng thử tên lửa, Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc phá hủy quan hệ  - 1

 Vài giờ sau vụ phóng của Triều Tiên, Hàn Quốc báo cáo thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên. (Ảnh: AP)

Trước đó, các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo của cả Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra cách nhau chỉ vài giờ. Bà Kim Yo-jong cảnh báo về sự "hủy hoại hoàn toàn" quan hệ song phương nếu ông Moon tiếp tục với những gì bà mô tả là vu khống Triều Tiên.

Theo em gái ông Kim Jong-un, Triều Tiên đang phát triển khả năng quân sự để tự vệ mà không nhằm vào một quốc gia cụ thể nào, và Hàn Quốc cũng đang tăng cường khả năng quân sự của mình.

Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Triều Tiên phóng đi đã bay 800 km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản - một diễn biến đáng lo ngại mặc dù chúng không tiếp cận lãnh hải Nhật Bản. Lần cuối cùng một tên lửa Triều Tiên rơi bên trong khu vực đó là vào tháng 10/2019.

Vụ phóng tên lửa mới diễn ra hai ngày sau khi Triều Tiên cho biết họ bắn thử nghiệm một tên lửa hành trình mới được phát triển. Vài giờ sau vụ phóng của Triều Tiên, Hàn Quốc báo cáo thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên.

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên đang xây dựng hệ thống vũ khí của mình để gây áp lực lên Mỹ với hy vọng được giảm lệnh trừng phạt kinh tế. Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu về vấn đề này đã bị đình trệ trong hơn hai năm.

Trong khi đó, chính phủ ông Moon, vốn đang tích cực theo đuổi hòa giải với Triều Tiên, có thể đã hành động cứng rắn hơn để đáp lại những lời chỉ trích rằng họ quá mềm mỏng với Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang ở Seoul để gặp ông Moon và các quan chức cấp cao khác, thảo luận về Triều Tiên trong số các vấn đề.

Phương Anh(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn