Cử tri TP.HCM: Quy hoạch treo kéo dài khiến dân khổ từ đời này qua đời khác

Tin nhanh 24hThứ Ba, 27/06/2023 18:15:02 +07:00
(VTC News) -

Cử tri huyện Nhà Bè bức xúc trước các quy hoạch kéo dài khiến cuộc sống bị đảo lộn, thậm chí không được quyền định đoạt tài sản của mình.

Ngày 27/6, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri tại Đơn vị 9 ở Trung tâm Hành chính huyện Nhà Bè. Tại đây, nhiều cử tri đã đề cập đến những vấn đề bức xúc liên quan quy hoạch treo, quy hoạch kéo dài.

Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè.

Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè.

Cử tri Trần Thị Liễu bày tỏ mong muốn Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM chuyển kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền về nội dung quy hoạch treo, quy hoạch kéo dài. Theo bà Liễu, quy hoạch treo trở thành nỗi bức xúc nhưng lại không được giải quyết triệt để.

“Quy hoạch treo kéo dài khiến người dân chúng tôi bức xúc, đau khổ từ đời này qua đời khác chứ không chỉ ở thời điểm hiện tại”, bà Liễu nói.

Bà Liễu cho biết thêm, người dân sống trong khu vực quy hoạch treo không được định đoạt tài sản của mình. Cụ thể, không được sửa chữa nhà cửa ngay trên chính đất của mình, không thể cầm cố vay mượn.

“Có những nơi ban đầu nói quy hoạch 10 năm, sau 10 năm lại nói 20 năm và sau 20 năm lại nói 30 năm. Do đó, cử tri chúng tôi đề nghị quy hoạch treo phải có thời hạn, khi nào tháo gỡ quy hoạch dự án phải công bố cho người dân biết”, bà Liễu nói.

Ông Võ Phan Lê Nguyễn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè trả lời kiến nghị của cử tri huyện Nhà Bè.

Ông Võ Phan Lê Nguyễn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè trả lời kiến nghị của cử tri huyện Nhà Bè.

Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Võ Phan Lê Nguyễn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết, luật đất đai và luật quy hoạch đều quy định rất rõ về quản lý và sử dụng hiệu quả.

“Quản lý đất đai và quy hoạch là chuyện hoàn toàn khác nhau. Quy hoạch thì chúng tôi quản lý theo quy hoạch, còn đất đai của người dân chúng tôi không được quyền đụng vào. Người dân chuyển nhượng nhà cửa hay sửa chữa bình thường", ông Nguyễn trả lời.

Ông Võ Phan Lê Nguyễn cho biết thêm, nếu ai đứng ra ngăn cản không cho người dân chuyển nhượng thì vi phạm quyền nhân sự và cơ quan chức năng sẽ xử lý.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè thừa nhận: “Vấn đề quy hoạch có phù hợp và có những lúc không phù hợp, tuy nhiên UBND TP.HCM đã có chỉ đạo huyện Nhà Bè cũng như các quận/huyện khác tiếp tục nghiên cứu và đề xuất với thành phố phương án để điều chỉnh chung quy hoạch của Nhà Bè trong giai đoạn tiếp theo”.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn