Cử tri Hà Nội bức xúc nhiều vấn đề 'nóng'

Thời sựThứ Ba, 02/12/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều vấn đề bức xúc đã được các cử tri phản ảnh với đại biểu HĐND TP Hà Nội.

(VTC News) - Nhiều vấn đề bức xúc đã được các cử tri phản ảnh với đại biểu HĐND TP Hà Nội, trong đó có việc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đang thi công nguy hiểm tới tính mạng người dân.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIV sẽ khai mạc vào sáng nay (2/12) và kéo dài tới ngày 6/12.

Trước đó, trong tháng 11 vừa qua, các đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tới các địa phương trên toàn thành phố để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của các cử tri. Tại các cuộc tiếp xúc này, nhiều vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn đã được cử tri phản ánh, đề nghị thành phố quan tâm giải quyết.

Điển hình, tại quận Ba Đình, người dân tiếp tục phản ánh những bất cập về cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan đang tồn tại ở một số tuyến đường.

Cùng với mong muốn thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển giao thông đô thị, cử tri kiến nghị được quan tâm giải quyết thỏa đáng chế độ chính sách giải phóng mặt bằng.

Một số ý kiến đề nghị thành phố quan tâm có chính sách tạo điều kiện cho người dân đang sinh sống tại các biệt thự cổ cải tạo khắc phục tình trạng xuống cấp.

 Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh trong buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình.

Tại quận Cầu Giấy, cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến tình trạng mất vệ sinh môi trường trước trường tiểu học và mầm non tại đoạn mương phường Yên Hòa; góp ý Đề án 06 của UBND TP về sáp nhập các tổ dân phố; đề nghị TP chuyển 10 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân cho phường Nghĩa Tân quản lý. 

Cử tri quận Cầu Giấy cũng đề nghị xử lý những sai phạm tại dự án xây dựng hai tòa chung cư cao 19 tầng ở ngõ 59 phường Yên Hòa và yêu cầu UBND TP làm rõ về việc di dời hay không di dời nghĩa trang tại phường Dịch Vọng.

Ngoài ra, cử tri phường Mai Dịch phản ánh tình trạng bức xúc về thực trạng nhiều nhà nghỉ, nhà hàng karaoke, các nhà hàng kinh doanh nhỏ lẻ gây mất trật tự an ninh khu phố tại tổ 26, phường Mai Dịch.

Tại quận Thanh Xuân, vấn đề quản lý nhà ở tại các khu dân cư, khu đô thị là lĩnh vực nhiều cử tri quan tâm và dành nhiều kiến nghị. Cử tri phường Phương Liệt phản ánh, tại khu nhà 5 tầng ở ngõ 41 đường Trường Chinh đang bị xuống cấp nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sinh mạng người dân nơi đây, nên đề nghị thành phố sớm có phương án xử lý.  

Cử tri phường Khương Trung kiến nghị về việc tăng dân số cơ học ở các khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn phường và quận nói chung, tình trạng này sẽ kéo theo việc quá tải xuống cấp cơ sở vật chất ở môi trường, nhà trẻ, giao thông, bệnh viện.

Cử tri phường Nhân Chính kiến nghị về tình trạng tham nhũng, về thiếu nhà điều hành tại các khu đô thị ở phường, khu vui chơi, nơi sinh hoạt cộng đồng tại khu đô thị, việc duy trì cấp nước sạch, tình trạng ô nhiễm sông Tô Lịch...

 Công trình thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông từng xảy ra tai nạn chết người.

Tại quận Hà Đông, người dân phản ánh với đoàn đại biểu HĐND thành phố về việc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đang thi công ảnh hưởng lớn đến người tham gia giao thông, nguy hiểm tới tính mạng người dân.

Dự án đường Ngô Quyền đã thi công 6 năm nhưng chưa xong. Người dân quận Hà Đông cũng mong muốn thành phố sẽ di dời Nhà tang lễ Bệnh viện Hà Đông ra khỏi khu dân cư; cải tạo đường tiêu thoát nước để tránh úng ngập khi trời mưa ở một số tuyến phố...

Ngoài việc thảo luận, giải quyết các phản ánh của cử tri nêu trên, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND Thành phố sẽ xem xét, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng như: Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2015; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố năm 2015; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; về chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố mới ở một số quận, huyện; đặt, đổi tên đường phố, công trình công cộng; về phí, lệ phí và một số cơ chế chính sách điều chỉnh nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố...

Đặc biệt, HĐND Thành phố sẽ xem xét, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn