Covid-19: Việt Nam nằm trong số ít quốc gia làm được điều đặc biệt này

Thời sự quốc tếThứ Ba, 31/03/2020 19:43:20 +07:00
(VTC News) -

Việt Nam cùng với Latvia, Slovakia và Reunion là 4 quốc gia và vùng lãnh thổ có trên 200 ca nhiễm SARS-CoV-2 mà không có trường hợp thiệt mạng.

Đại dịch Covid-19 lan tới 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 786.907 người nhiễm bệnh, trong đó 37.840 người chết, 165.892 đã bình phục (số liệu cập nhật lúc 15h, ngày 31/3).

Việt Nam là quốc gia duy nhất từng chữa khỏi cho tất cả các bệnh nhân (16 ca) nhiễm SARS-CoV-2 ở giai đoạn đầu, khi dịch mới bùng phát.

Các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được xuất viện hôm 30/3

Tính đến 18h, ngày 31/3, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam là 207, trong đó có 55 ca đã được chữa khỏi.

Việt Nam đang cùng với Latvia, Slovakia và Reunion là 4 quốc gia và vùng lãnh thổ có trên 200 ca nhiễm SARS-CoV-2 mà không có trường hợp thiệt mạng.

Covid-19: Việt Nam nằm trong số ít quốc gia làm được điều đặc biệt này  - 1

 

Điều đáng nói hơn, Việt Nam ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 22/1. Nghĩa là đến ngày 31/3, tròn 70 ngày ghi nhận có dịch Covid-19 tại Việt Nam nhưng chưa có trường hợp thiệt mạng. Trong khi đó Latvia ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 1/3, Slovakia vào ngày 5/3, còn Reunion là ngày 10/3.

Trong 28 quốc gia ghi nhận có người nhiễm SARS-CoV-2 từ tháng 1, Việt Nam cùng với Nepal (5 ca nhiễm, 1 ca khỏi), Macao (38 ca nhiễm,10 ca khỏi) và Campuchia (107 ca nhiễm, 21 ca khỏi) là những quốc gia chưa có người thiệt mạng.

Việt Nam cũng là 1 trong 6 quốc gia cùng với Nepal, Macao, Campuchia, Sri Lanka (122 ca nhiễm, 2 ca thiệt mạng, 16 ca khỏi), Đài Loan (300 ca nhiễm, 5 ca thiệt mạng, 39 ca khỏi) đã trải qua hơn 2 tháng có dịch mà số ca nhiễm chưa vượt 300.

22 quốc gia có người nhiễm SARS-CoV-2 từ tháng 1 còn lại đều có số người nhiễm từ 500 trở lên. Trong đó 18 quốc gia ghi nhận số ca nhiễm trên 1.000 ca. Đặc biệt trong số này, có 6 quốc gia đang đứng đầu thế giới với số ca nhiễm đều trên 44.000 ca.

Mỹ ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 20/1, trước Việt Nam 2 ngày nhưng đến nay đã có tới 164.266 người nhiễm, 3.170 người thiệt mạng.

Italy ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 29/1, sau Việt Nam 1 tuần nhưng đến nay đã có 101.739 người nhiễm và 11.591 người thiệt mạng.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn