Covid-19: Số người chết ở Italy vượt 13.000, lãnh đạo EU xin lỗi

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/04/2020 08:23:00 +07:00
(VTC News) -

Số người chết vì virus corona ở Italy tăng vọt lên 13.915, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) lên tiếng xin lỗi vì đã không phản ứng sớm cùng Italy chống dịch Covid-19.

Số người chết tại Italy vượt 13.000

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, tính đến 2/4, nước này ghi nhận thêm 760 người thiệt mạng do virus corona chủng mới, nâng tổng số ca thiệt mạng lên 13.915. 

Số ca mắc Covid-19 mới ở mức ổn định, tăng 4.668 so với 4.772 ngày trước đó, đưa tổng số ca nhiễm bệnh ở Italy lên 115.242. Hiện có khoảng 18.278 đã hồi phục hoàn toàn.

Covid-19: Số người chết ở Italy vượt 13.000, lãnh đạo EU xin lỗi - 1

Số người chết vì virus corona chủng mới ở Italy tăng vọt lên 13.915. (Ảnh: RTE).

Đây là ngày thứ tư liên tiếp các ca nhiễm mới nằm trong phạm vi 4.050 - 4.782. Điều này mở ra hy vọng về việc dịch bệnh đang được kiểm soát và số người nhiễm, chết vì virus có thể giảm trong thời gian tới.

Tại Lombardy, tâm dịch của Italy, số người chết và ca nhiễm mới hàng ngày đều giảm so với những ngày trước, lần lượt là 367 và 1.292.

Italy hiện là nước có nhiều ca thiệt mạng vì nCoV nhất trên thế giới, chiếm khoảng 28% tổng số người chết do chủng virus này.

Lãnh đạo EU nói lời xin lỗi

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen lên tiếng xin lỗi Italy vì đã không phản ứng sớm cùng Italy chống dịch Covid-19, cam kết hỗ trợ Italy chống dịch trong thời gian tới.

“Giờ đây, châu Âu đang bên cạnh Italy. Phải thừa nhận, trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng, trước sự cần thiết phải có một phản ứng chung của người châu Âu, có quá nhiều nước chỉ nghĩ đến vấn đề của nước mình”, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho hay.

Covid-19: Số người chết ở Italy vượt 13.000, lãnh đạo EU xin lỗi - 2

Chủ tịch EC ​Ursula von der Leyen. (Ảnh Reuters)

Tuy nhiên, sau khi xin lỗi về việc không hành động, người đứng đầu EC đã ca ngợi “sự hỗ trợ của các nước thành viên EU cho Italy”. “Trong tháng vừa qua, EC đã không bỏ sót bất kỳ điều gì để giúp Italy”, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh.

Chủ tịch EC cũng đưa ra ý tưởng về một gói hỗ trợ tài chính mới để trợ cấp về tiền lương cho các công ty đang vật lộn với cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra. Chương trình này - được đặt tên là SURE, sẽ cung cấp tổng cộng 100 tỷ Euro khoản vay cho các quốc gia thành viên EU để ngăn chặn tình trạng người lao động mất việc hàng loạt.

Video: Nhân viên lò hỏa táng tại tâm dịch Covid-19 của Italy 

EC sẽ huy động các khoản vay từ các định chế tài chính quốc tế và sau đó cho các thành viên của khối vay lại, đặc biệt là cho các nền kinh tế đã bị thiệt hại nặng nề bởi dịch Covid-19 như Italy. Tuy nhiên, EC sẽ cần một khoản bảo lãnh trị giá 25 tỷ Euro từ tất cả các thành viên cho chương trình này.

Kông Anh(Nguồn: RTE, RT)
Bình luận
vtcnews.vn