COVID-19 ở Hà Nội: Thêm 57 ca nhiễm SARS-CoV-2, riêng huyện Mê Linh 18 người

Covid-19Thứ Hai, 01/11/2021 18:29:42 +07:00
(VTC News) -

Chiều 1/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà nội thông tin thêm 57 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó huyện Mê Linh là 18.

Trong 57 ca bệnh thì 18 ca cộng đồng, 33 ca tại khu cách ly và 6 ca ở khu vực phong toả. 

18 ca liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng

Gồm 11 bệnh nhân nam và 7 bệnh nhân nữ, cùng trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Các bệnh nhân là F1, đã được cách ly từ trước hoặc trong khu vực phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 31/10, các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

9 ca F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt

Nữ, 38 tuổi, ở Đại Kim, Hoàng Mai, là F1, ngày 31/10 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Nữ, 43 tuổi, ở Trung Liệt, Đống Đa, là F1, chuyển cách ly tập trung, ngày 31/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Nữ, 25 tuổi, ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, là F1, ngày 31/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 87 tuổi, ở Vạn Phúc, Hà Đông, là F1, ngày 1/11 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Nữ, 64 tuổi, ở Vạn Phúc, Hà Đông, là F1, ngày 1/11 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Nam, 10 tuổi, ở Đại Kim, Hoàng Mai, là F1, ngày 26/10 được chuyển cách ly tập trung, ngày 31/10 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Nam, 66 tuổi, ở Việt Hưng, Long Biên, là F1, ngày 31/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nam, 73 tuổi, ở Phù Đổng, Gia Lâm, là F1, ngày 31/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Nữ, 29 tuổi, ở Gia Thụy, Long Biên, là F1, ngày 31/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

8 ca liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam

4 bệnh nhân: 3 nữ và 1 nam, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Các bệnh nhân sống gần khu vực phong toả, ngày 31/10, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc có kết quả dương tính.

3 bệnh nhân nam, ở Kiến Hưng, Hà Đông, là F1, ngày 1/11, kết quả xét nghiệm dương tính.

Nam, 47 tuổi, ở Hoa Sơn, Ứng Hòa, là F1 (chồng), ngày 31/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

6 ca liên quan ổ dịch Phú Vinh, Hoài Đức

Gồm 4 bệnh nhân nam và 2 bệnh nhân nữ, ở An Khánh, Hoài Đức. Các bệnh nhân đều là F1, ngày 31/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6 ca liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai

Nam, 8 tuổi, ở TT Quốc Oai, Quốc Oai, là F1, ngày 30/10 có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính

Nam, 45 tuổi, ở Liệp Tuyết, Quốc Oai, là F1, được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 31/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Nam, 69 tuổi, ở Vạn Phúc, Hà Đông, là F1, được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 31/10, bệnh nhân lấy lại mẫu cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Hai bệnh nhân: Nữ, 3 tuổi và nữ, 6 tuổi, ở Phú La, Hà Đông, là F1, ngày 1/11 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Nam, 19 tuổi, ở Phú Thịnh, Sơn Tây, là F1, được cách ly tập trung, ngày 31/10 lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

4 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa

Gồm 4 bệnh nhân nam, cùng trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là F1, ngày 26/10 được chuyển cách ly tập trung, ngày 31/10 lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính.

4 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt

Nữ, 30 tuổi, ở An Khánh, Hoài Đức. Ngày 28/10, bệnh nhân có triệu chứng sốt, tự mua thuốc điều trị, ngày 30/10, đưa con bị ốm vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám bệnh, được làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.

Nữ, 1 tuổi, ở An Khánh, Hoài Đức. Ngày 30/10, bệnh nhân xuất hiện cơn động kinh được mẹ đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám bệnh, được làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.

Nam, 2 tuổi, ở Tương Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân là trẻ nhỏ, ngày 25/10 có triệu chứng sốt, ho, được bố mẹ cho đi khám và điều trị ngoại trú. Ngày 30/10, bệnh nhân còn sốt, được bố mẹ cho ra Trạm y tế phường lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, ngày 31/10 có kết quả dương tính.

Nữ, 26 tuổi, ở Trung Hòa, Cầu Giấy. Bệnh nhân biểu hiện đau rát họng ngày 31/10, ngày 1/11 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình

Nam, 29 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, là F1, tiếp xúc ngày 25/10. Ngày 30/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (ngày 31/10).

1 ca F1 của các trường hợp về từ các tỉnh có dịch

Nam, 1 tuổi, ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, là F1, đã được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 30/10, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Như vậy, trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.459 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca cộng đồng là 1.709, số ca được cách ly là 2.750.

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp