Công ty của ‘vua tôm’ Việt lãi lớn

Kinh tếThứ Ba, 06/11/2018 08:03:00 +07:00

Quý 3, công ty của “vua tôm” Lê Văn Quang lãi 352,5 tỷ đồng sau thuế, tăng 30% so cùng kỳ, riêng lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt hơn 297,7 tỷ đồng, tăng 22%.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính với kết quả kinh doanh ấn tượng. Trong ba tháng 7, 8, 9, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp đạt 352,5 tỷ đồng, trong khi cùng quý năm trước chỉ đạt 270,8 tỷ đồng, tức tăng 30%.

A1

Minh Phú lãi đột biến song các chi phí trong kỳ của doanh nghiệp cũng tăng mạnh.

Doanh thu thuần trong khoảng thời gian trên đạt 4.868,8 tỷ đồng, tăng 9%. Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 19%, đạt 40,9 tỷ đồng.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp của Minh Phú đạt hơn 1.721 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế tăng mạnh, lần lượt đạt 744,7 tỷ đồng và 680,6 tỷ đồng, tức tăng 59% và 58%.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính 9 tháng đầu năm của Minh Phú không hoàn toàn tươi sáng, khi hầu hết các chi phí đều tăng. Cụ thể, trong quý 3, chi phí tài chính tăng 82% lên 128,6 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 41%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32%.

Tương tự, 9 tháng đầu năm, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 16%, 24% và 14%. Việc các chi phí trong kỳ của doanh nghiệp tăng mạnh là vấn đề cần lưu tâm.

Hết quý 3, tổng tài sản Minh Phú đạt 10.932,7 tỷ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm. 9 tháng đầu năm, Minh Phú đã vay nợ hơn 1.033 tỷ đồng để bù đắp dòng tiền âm lớn đến hơn 1.865 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh và đầu tư. Hiện, tổng vay nợ của doanh nghiệp tăng 18,9%, đạt hơn 6562,7 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MPC đang giao dịch mức 47.700 đồng/cổ phiếu và có 4 phiên liên tiếp tăng giá.

Hồi tháng 9, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông tin về giao dịch liên quan đến ba con gái của ông Lê Văn Quang là: Lê Thị Minh Quý, Lê Thị Minh Ngọc và Lê Thị Dịu Minh, trong đó Lê Thị Dịu Minh là Phó tổng giám đốc Minh Phú.

Theo HNX, Lê Thị Minh Quý và Lê Thị Minh Ngọc cùng đăng ký mua hơn 4,61 triệu cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư tài chính. Giao dịch này đồng loạt được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận vào ngày 11/9 với giá 37.650 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, Lê Thị Minh đăng ký mua một triệu cổ phiếu MPC nhưng chỉ giao dịch thành công 104.800 đơn vị. Nguyên nhân do thanh khoản thấp và mức giá không đáp ứng kỳ vọng

Như vậy, gia đình ông Quang hiện đang sở hữu hơn 82,5 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 60% vốn điều lệ công ty. Trong đó, bà Chu Thị Bình – vợ “vua tôm”, chiếm tỷ lệ lớn nhất với 25,31%.

Hòa Bình
Bình luận
vtcnews.vn