Công nghiệp tình dục ảo ở Philippines: Bố mẹ dùng chính thân xác con để kiếm tiền

VideoThứ Năm, 06/10/2016 07:25:00 +07:00

Rất khó xác định được quy mô của ngành công nghiệp tình dục ảo ở Philippines khi đa phần các vụ việc diễn ra tại nhà và được sắp xếp bởi chính cha mẹ của các em.

Thế giới ảo trên các mạng xã hội từ lâu đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho “ngành công nghiệp tình dục ảo” hay còn gọi là Cybersex phát triển.

Tại đây, nhiều kẻ bệnh hoạn có thể tìm được thú vui cho dù họ có cách xa hàng nghìn cây số với những cô gái sẵn sàng khoe hàng qua webcam máy tính.

Và ngành công nghiệp tình dục tương tự như vậy đang phát triển như vũ bão ở Philippines, với những “món hàng” là những bé gái còn rất nhỏ.

VTC1
Bình luận
vtcnews.vn