Công bố Sách trắng về CNTT - TT 2012

Kinh tếThứ Tư, 05/09/2012 07:04:00 +07:00

(VTC News) - Bộ TT&TT chính thức công bố phát hành Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam 2012, cung cấp nhiều dữ liệu, số liệu về ngành CNTT-TT nước ta.

(VTC News) - Bộ TT&TT chính thức công bố phát hành Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam 2012, cung cấp nhiều dữ liệu, số liệu về ngành CNTT-TT nước ta.

Ông Nguyễn Minh Hồng (Thứ trưởng Bộ TT&TT) cho biết, Sách trắng về Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) cung cấp bức tranh toàn cảnh và xác thực nhất về hiện trạng phát triển của ngành CNTT trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng; ứng dụng CNTT; nhân lực trong ngành CNTT và an toàn thông tin.
CNTT-TT của Việt Nam đang có sự tăng trưởng trong những năm gần đây
Theo số liệu mới nhất trong Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2012, nước ta có tổng số thuê bao điện thoại cố định: 10.174.849; số thuê bao internet băng rộng cố định: 3.828.388; số hộ gia đình có kết nối internet: 2.996.221; số tên miền .vn đã đăng ký: 261.116; số tên miền tiếng Việt đã đăng ký: 548.728.

Trong Sách trắng, những thông tin về các văn bản pháp luật, các hoạt động hợp tác quốc tế và các sự kiện, chiến lược, các doanh nghiệp CNTT-TT tiêu biểu cũng được cập nhật, phục vụ cho nhiều đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu khác nhau về ngành CNTT-TT Việt Nam.

Theo đó, tổng doanh thu của công nghiệp CNTT năm 2011 của nước ta đạt 13,7 tỷ USD, tăng 79% so với năm 2010. CNTT đã được triển khai sâu, rộng tới khắp nơi trong mọi miền đất nước, đặc biệt là sự ứng dụng phổ biến trong các cơ quan Nhà nước, thể hiện ở những cổng thông tin điện tử phục vụ cho người dân.

Trong Sách trắng 2012, Phát Thanh - Truyền hình lần đầu tiên được chính thức đưa vào sách trắng, khẳng định tầm quan trọng của ngành đố với sự phát triển CNTT của nước ta.
Sách trắng về CNTT-TT được xuất bản lần đầu năm 2009, chứa đựng những thông tin toàn cảnh và CNTT - TT, những thông tin giá trị để nhận định xu hướng CNTT-TT của Việt Nam trong những năm tới.

Phan Minh

Bình luận
vtcnews.vn